Thứ năm, 25/04/2024 | 07:03
RSS

Trung úy công an hy sinh khi truy bắt kẻ trộm được công nhận liệt sĩ

Thứ ba, 21/07/2020, 15:30 (GMT+7)

Thủ tướng đã ký quyết định công nhận liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Tống Duy Tân - Hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm trên địa bàn H.Cần Đước (Long An).

Trung úy công an bị nạn do kẻ trộm ném ớt bột được công nhận liệt sĩ

Trung úy công an bị nạn do kẻ trộm ném ớt bột được công nhận liệt sĩ.

Ngày 21/7, đại tá Thái Hữu Đức - trưởng Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, Bộ Lao động thương binh và xã hội vừa trao bằng công nhận liệt sĩ đối với trung úy Tống Duy Tân - người bị tử nạn trong quá trình truy bắt tội phạm.

Trước đó, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 2h ngày 14/11/2019, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, trung úy Tân và tổ công tác phát hiện nhóm người trộm xe ba gác máy của một nhà dân nên đuổi theo. Khi trung úy Tân cùng một đồng đội áp sát xe máy của hai kẻ trộm, tên trộm ngồi phía sau xe đã bất ngờ vung ớt bột về phía sau khiến trung úy Tân té ngã, bị thương nặng và sau đó đã tử vong.

Theo hồ sơ liệt sĩ, trung úy Tân mất lúc 29 tuổi, vào ngành công an từ tháng 3/2010. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp cảnh sát, anh Tân về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Đức Huệ. Đến tháng 5/2019, do có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ nên anh Tân được điều chuyển về Công an huyện Cần Đước để được công tác gần nhà. 

Sau khi hi sinh, anh đã được thăng cấp hàm lên thượng úy trước thời hạn. Công an huyện Cần Đước khi đó đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) để chờ truy tố về hành vi trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN