Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:35
RSS

Trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” vừa bị công an Thanh Hóa bắt là người thế nào?

Chủ nhật, 24/03/2019, 15:00 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Tuấn “thần đèn” cùng nhiều đồng bọn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn thần đèn và đồng bọnTuấn "thần đèn" bị bắt giữ năm 2012

Nguồn tin của Đời sống Plus cho biết Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” cùng nhiều đồng bọn để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguồn tin này cho hay, Tuấn “thần đèn” cùng đồng bọn bị bắt giữ vào chiều tối ngày 23/3. Được biết, hiện thông tin chi tiết về các vụ án liên quan đến Tuấn “thần đèn” và đồng bọn chưa được cơ quan công an công bố, nhưng thời gian gần đây, có nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn TP. Thanh Hóa trong đó có sử dụng các loại súng khiến người dân hoang mang.

Tại Thanh Hoá, Tuấn “thần đèn” là một trong những trùm giang hồ khét tiếng. Tuấn “thần đèn” tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú tại phường Lam Sơn, Thanh Hoá).

Trước đó, năm 2012 Tuấn “thần đèn” cùng một số người khác đã có hành vi đe dọa, đánh đập gây tổn hại sức khỏe của một người dân khi nạn nhân vay tiền với lãi suất cao nên mất khả năng trả nợ.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Tuấn “thần đèn” và đồng bọn.

Đến tháng 4/2014, Tuấn “thần đèn” bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử và tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “gây tổn hại sức khỏe cho người khác”. Tuy nhiên, sau đó Tuấn "thần đèn" đã được giảm xuống án xuống còn 3 năm. Việc giảm án đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sau khi ra tù, Tuấn "thần đèn" tiếp tục ngựa quen đường cũ và lại bị bắt. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc.

Xem thêm:

Chồng cũ tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến phật tử chùa Ba Vàng

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN