Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:41
RSS

Gọi bạn 'giang hồ' đánh chết người, nguyên thượng úy CSGT lĩnh án

Thứ bảy, 23/03/2019, 11:22 (GMT+7)

Mới đây, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt nguyên thượng úy CSGT gọi bạn đánh chết người.

Gọi bạn đánh chết người, nguyên thượng úy CSGT lĩnh án
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VOV

Chiều ngày 21/3, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình) và Nguyễn Minh Chung (SN 1991), mỗi bị cáo 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích (thuộc trường hợp dẫn đến chết người).

Ba bị cáo còn lại là Ngô Thành Vương, Trần Đức Vững (cùng sinh năm 1996) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997) nhận 5 - 11 năm tù giam.

Cơ quan tố tụng xác định Như là người chủ mưu, Chung và 3 bị cáo khác là đồng phạm tích cực. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống người khác, coi thường pháp luật

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Chín tổng cộng 158 triệu đồng, chu cấp cho các con của nạn nhân 3 triệu đồng/tháng cho đến khi 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khuya 25/6/2014, tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Bình chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý do Như làm tổ trưởng đã dừng xe đối với ông Chín, lập biên bản và giữ xe do vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định. Khi ông Chín phản ứng, cự cãi với CSGT, Như bèn gọi Chung - đối tượng có tiền án về tội cướp giật, đến đánh "dằn mặt", đuổi ông Chín đi chỗ khác.

Tiếp đến, Chung gọi thêm ba thanh niên khác đến đưa ông Chín vào hẻm, thay nhau đánh đế lúc nạn nhân ngã xuống. Rạng sáng hôm sau, thấy ông Chín vẫn ngồi ở lề đường, tổ công tác gọi taxi đưa ông về, do nạn nhân kêu đau nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Chín đã tử vong do vỡ ruột non, sặc thức ăn vào đường thở.

Sau phiên tòa sơ thẩm lần 1, Như kháng cáo kêu oan, cho rằng mình chỉ gọi người đưa ông Chín về nhà chứ không kêu đến đánh người vi phạm. Chung và hai bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa lần này, Như vẫn khẳng định bị oan, chỉ thừa nhận có một phần trách nhiệm khi đã gọi Chung dẫn đến việc nạn nhân bị đánh và tử vong; phủ nhận việc kêu Chung và nhóm bạn nhận tội thay và bị cáo sẽ cho tiền. Chung cũng thay đổi lời khai, cho rằng Như nói đúng sự thật.

Tuy nhiên, trả lời thẩm vấn trước đó, các bị cáo khác cho biết được Chung nhờ đến đánh dằn mặt ông Chín. Xem xét toàn bộ vụ án Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu oan của Như và tuyên phạt mức án trên.

 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN