Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:46
RSS

Đi thu nợ cho công ty, gã bốc xếp ẵm hàng chục triệu rồi biệt tích

Thứ bảy, 23/03/2019, 10:12 (GMT+7)

Được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ đi thu công nợ, gã bốc xếp nổi lòng tham ẵm hàng chục triệu đồng rồi biệt tích.

Đi thu nợ cho công ty, gã bốc xếp ẵm hàng chục triệu rồi biệt tích
Trần Ngọc Quan tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Ngày 23/3, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Quan (SN 1982, trú quận Tân Bình, TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu tháng 7/2018, Trần Ngọc Quan xin vào làm việc tại Công ty TNHH Hải Minh và được công ty bố trí làm bốc xếp hàng hóa trong kho. Sau một thời gian làm việc, Quan được giao nhiệm vụ mới đó là đi thu tiền công nợ của khách hàng.

Giữa tháng 7/2018, Quan đi cùng với lái xe của công ty là Trần Hữu P. (SN 1975, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để thu công nợ. Sau khi thu được số tiền gần 46 triệu đồng, Quan nảy sinh lòng tham nên ẵm tiền bỏ trốn.

Đến đầu tháng 3/2019, khi Quan liên lạc với người thân thì được thông báo cơ quan công an đang triệu tập Quan đến làm việc. Lý do, Công ty TNHH Hải Minh đã tố giác Quan vì có hành vi chiếm đoạt tài sản. Biết mình không thể trốn thoát nên đã chủ động liên hệ với đại diện của công ty, đồng thời sáng 11/3/2019, Quan đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngoài ra, Quan cho biết, bản thân đã dùng phần lớn số tiền chiếm đoạt trên vào việc cá độ bóng đá Số còn lại, Quan dùng để đón xe đi vào TP.HCM để tránh bị phát hiện. Tại đây, Quan xin đi làm nhiều nghề tại các tỉnh miền Tây để kiếm tiền sinh sống.


Xem thêm: Giả danh CSGT chiếm đoạt tiền của hàng chục nhà xe

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN