Thứ năm, 25/04/2024 | 14:02
RSS

Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam bị điều tra

Thứ năm, 30/03/2023, 07:05 (GMT+7)

Nhiều trọng tài thường xuyên làm nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc hiện đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Tờ Sohu đưa tin nhiều trọng tài như Ma Ning, Fu Ming hay Zhang Lei đang bị điều tra vì hành vi dàn xếp tỷ số. Nhóm trọng tài nói trên được cho là "luôn xử nặng tay với các đối thủ của Shanghai Port", một trong những đội bóng tiếng tăm ở Trung Quốc  

“3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không thể thuê các trọng tài ngoại cầm còi ở giải quốc nội.

Chính vì vậy, nhiều trọng tài nội đã được trọng dụng. Nhưng trên thực tế họ không đáp ứng được trình độ chuyên môn cũng như tư cách đạo đức. Vì vậy, những tiếng còi gây tranh cãi đã xuất hiện rất nhiều tại giải Chinese Super League. Một số đội bóng được thiên vị rõ ràng.

Trong số các đội được hưởng lợi có Shanghai Port – CLB cũ của cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan. Các trọng tài như Ma Ning, Fu Ming, Zhang Lei được cho là đã rất nặng tay với Shandong Taishan – đối thủ của Shanghai Port. CLB Shandong Taishan đã nhiều lần vì bức xúc và khiếu nại các quyết định của trọng tài. Nhưng cuối cùng mọi khiếu nại đều không được giải quyết”, tờ Sohu viết.

Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam bị điều tra
Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam Ma Ning bị điều tra vì nghi án dàn xếp tỷ số

Tại AFF Cup 2012, trọng tài Ma Ning bắt chính trong thất bại 0-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines. Trận này, ông Ma Ning đã đưa ra rất nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng của HLV Park Hang Seo khiến người hâm mộ theo dõi trận đấu không hài lòng.

Đến bán kết lượt đi AFF Cup 2014, ông Ma Ning tiếp tục có những quyết định gây tranh cãi khi cho Malaysia hưởng quả 11m dù trong tình huống đó Huy Hùng đã khép tay sát người.

Sau đó, trọng tài Ma Ning còn nhiều lần cầm còi ở các trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam như gặp U23 Jordan (U23 châu Á 2016), Campuchia (AFF Cup 2016) hay U23 UAE (U23 châu Á 2020).

Bóng đá Trung Quốc đang tiến hành cuộc thanh lọc mạnh mẽ để cải tổ nền bóng đá. Hôm 15/2, giới chức nước này đã mở cuộc điều tra ông Chen Xuyuan, cựu Chủ tịch CFA và Wang Dengfeng, Phó chủ tịch CFA, vì nghi ngờ vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng.

Cuối năm ngoái, Li Tie, cựu HLV tuyển quốc gia Trung Quốc, cũng bị tố dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số, kinh doanh bên ngoài phi pháp.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại