Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:51
RSS

'Trọng Hùng hay hơn Phan Văn Đức, bứt tốc vô đối ở V.League'

Thứ bảy, 05/10/2019, 14:25 (GMT+7)

Theo cựu HLV Thanh Hóa, việc HLV Park Hang Seo triệu tập cầu thủ tài năng như Trọng Hùng lên tuyển là điều hoàn toàn hợp lý.

Ngày hôm qua (4/10), HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV người Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi loại Huy Toàn, Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân đồng thời trao cơ hội cho bộ đôi cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam là Trọng Hùng và Tiến Linh.

Trong số này Trọng Hùng là cái tên khá mới và có lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, cựu HLV của Thanh Hóa, việc cầu thủ có năng lực như Trọng Hùng lên tuyển là điều hợp lý.

Chia sẻ với Zing, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Trọng Hùng lên tuyển là một điều hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy. Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Ngoài ra, cậu ấy còn có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp”

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng Trọng Hùng là cầu thủ có khả năng gây đột biến cao và rất hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. "Tôi tin HLV Park triệu tập Trọng Hùng là có lý do. Cậu ấy chắc chắn là phương án tiềm năng để gây đột biến và làm thay đổi cục diện trận đấu. Theo tôi, nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn nhiều ở khả năng bứt tốc của cậu ấy. Ở V-League, ít ai sánh bằng cậu ấy ở khả năng này", cựu HLV của Thanh Hóa chia sẻ.

'Trọng Hùng hay hơn Phan Văn Đức, bứt tốc vô đối ở V.League'
Trọng Hùng được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 10/10, sau đó 5 ngày thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đáp máy bay sang Indonesia làm khách của đội bóng xứ Vạn đảo ở lượt trận thứ 3. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được phát trực tiếp vào lúc 20h ngày 10/10 trên các kênh sóng của VTC, VOV, K+ và VTV Cab. 

Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ bay vào TP.HCM và thi đấu giao hữu với U22 UAE vào ngày 13/10, đối thủ cùng bảng với chúng ta ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới. Sau trận so tài với đội bóng trẻ tới từ Tây Á, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ trở lại câu lạc bộ thi đấu tại giải hạng Nhất, V.League trước khi tập trung trở lại vào cuối tháng 10 chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN