Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:07
RSS

Trọng Hoàng chăm chỉ tập luyện, quyết tâm sớm trở lại

Thứ năm, 28/07/2022, 07:20 (GMT+7)

Trên trang cá nhân, Trọng Hoàng vừa đăng tải hình ảnh nỗ lực tập luyện để hy vọng có thể tái xuất sân cỏ. Rất nhiều ngôi sao tuyển Việt Nam đã gửi lời chúc tốt đẹp tới cầu thủ này.

Do mắc bệnh thoát vị đĩa đệm dạng thoái hóa cột sống, Nguyễn Trọng Hoàng đã không ra sân thi đấu ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong suốt gần một năm vừa qua.

Điều này đã khiến cho học trò cưng của HLV Park Hang Seo không thể tham dự phần lớn các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cùng ĐT Việt Nam cũng như vắng mặt tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm ngoái. Thời gian qua, vì căn bệnh của mình, Trọng Hoàng đã phải tìm đến đủ mọi phương pháp chữa bệnh, cả 'Đông Tây y' kết hợp nhằm điều trị dứt điểm.

Và sau gần một năm điều trị, tình hình của Trọng Hoàng lúc này đang khá ổn. Chia sẻ trên trang cá nhân, Trọng Hoàng vừa đăng tải hình ảnh nỗ lực tập luyện để hy vọng có thể tái xuất sân cỏ. Rất nhiều ngôi sao tuyển Việt Nam đã gửi lời chúc tốt đẹp tới cầu thủ này.

Trọng Hoàng chăm chỉ tập luyện quyết tâm sớm trở lại
Trọng Hoàng chăm chỉ tập luyện quyết tâm sớm trở lại ở đấu trường V.League

Dưới bài đăng của hậu vệ này, rất nhiều ngôi sao tuyển Việt Nam đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới Trọng Hoàng. Duy Mạnh bình luận: “Sớm trở lại nhé anh Bò ơi”. Trong khi đó, những cầu thủ như Văn Hậu hay Hồ Tấn Tài cũng đều dành nhiều lời ý nghĩa gửi đến người đàn anh tại đội tuyển.

Với Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ của CLB SLNA rất mong được sát cánh cùng Trọng Hoàng ở màu áo SLNA. Anh đăng tải bức hình đội bóng đang ăn mừng bàn thắng kèm theo dòng bình luận: “Ae nhớ anh lắm rồi. Sớm trở lại anh yêu nhé”.

Cùng với Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu cũng gặp chấn thương và vắng mặt ở đội tuyển U23 và tuyển quốc gia suốt một năm qua. Nhưng may mắn hơn Trọng Hoàng, chấn thương của Văn Hậu đã bình phục và hậu vệ này đã chính thức trở lại thi đấu trong tuần qua.

Nhiều người cũng rất hy vọng tuyển thủ Nghệ An sớm trở lại thi đấu ở V.League qua đó có được phong độ tốt nhất và trở lại tuyển Việt Nam cùng các đồng đội chinh phục thành công ngôi vương AFF Cup 2022.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại