Thứ năm, 28/03/2024 | 19:21
RSS

AFF Cup 2022 vắng cả Quang Hải và Chanathip?

Thứ tư, 27/07/2022, 14:06 (GMT+7)

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2022 nguy cơ vắng mặt bộ đôi ngôi sao hàng đầu khu vực là Quang Hải và Chanathip.

Dự kiến, AFF Cup năm nay sẽ diễn ra từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1/2023. Đây là giai đoạn mà giải VĐQG Nhật Bản đã kết thúc. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá Thái Lan hy vọng Chanathip sẽ tham dự AFF Cup và cùng đội nhà bảo vệ ngôi Vương.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, nhiều khả năng "Messi Thái Lan" sẽ không tham dự AFF Cup và cả King’S Cup 2022 bởi cầu thủ này muốn có thời gian nghỉ ngơi dành sức cho VCK Asian Cup 2023: “Tôi biết người hâm mộ ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Tôi biết ơn và hạnh phúc vì điều đó.

Tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Thái Lan và có thể chơi thứ bóng đá cống hiến cho người hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong mọi trận đấu, dưới màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

Tại King’s Cup (tổ chức vào tháng 9) thì vẫn chưa biết tôi có trở về tham dự hay không, hoặc thậm chí là giải vô địch Đông Nam Á. Lúc này, vẫn chưa thể biết cơ hội của tôi là như thế nào. Tôi có thể đã tự quyết định rằng mình sẽ không thi đấu, vì tôi nghĩ cơ thể mình cần được nghỉ ngơi một chút.

Tôi chưa được nghỉ một tháng nào, nhiều nhất chỉ là một tuần. Cơ thể tôi không ổn, thể lực ngày càng giảm sút. Vì vậy, nhiều khả năng người hâm mộ sẽ không thấy tôi thi đấu vào cuối năm”. Tiền vệ Chanathip chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Chanathip tin rằng NHM sẽ thông cảm cho mình, bởi mục tiêu quan trọng hơn mà “Messi Thái” hướng tới là VCK Asian Cup 2023. Anh nhấn mạnh: “Có lẽ vì tôi đang thi đấu ở nước ngoài nên lịch thi đấu sẽ không thuận lợi nhiều.

Tôi đã dính rất nhiều chấn thương. Nó làm tôi mệt mỏi. Nếu tôi trở lại và thi đấu và bị đau nữa thì rất có thể tôi sẽ không thể ra sân tại Asian Cup 2023. Điều đó sẽ khiến bản thân tôi và đội tuyển quốc gia bị tổn thương”.

AFF Cup 2022 vắng cả Quang Hải và Chanathip?
AFF Cup 2022 nguy cơ thiếu vắng cả Quang Hải và Chanathip

Tương tự Chanathip, Quang Hải nhiều khả năng sẽ không tham dự AFF Cup 2022 cuối năm nay. Bởi tiền vệ người Đông Anh giờ đã là người của CLB Pau FC, trong khi giải Ligue 2 khởi tranh vào ngày 27/12, trùng với thời gian AFF Cup 2022 diễn ra. Đây không phải giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, vì thế, Pau FC gần như chắc chắn sẽ không nhả người vào giai đoạn này. 

Đây cũng chính là điều mà HLV Park Hang Seo cảm thấy lo lắng nhất khi thay tin tiền vệ người Đông Anh sang châu Âu chơi bóng và chiến lược gia Hàn Quốc cũng đang tích cực tìm kiếm chân sút thay thế cầu thủ.

Do dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát nên AFF quyết định tổ chức AFF Cup 2022 theo thể thức thi đấu cũ. Cụ thể, các đội được chia làm hai bảng, thi đấu sân nhà sân khách như tại AFF Cup 2018. Trận bán kết và chung kết cũng thi đấu sân nhà sân khách. Với cách thi đấu như này, AFF Cup 2022 sẽ kéo dài gần một tháng. 

Hiện Thái Lan đang là đương kim vô địch giải đấu và cũng là đội bóng có số lần lên ngôi nhiều nhất với 6 lần đăng quang. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng đã 2 lần đứng trên đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại