Thứ hai, 13/05/2024 | 12:56
RSS

Trong 3 ngày, gần 6.500 học sinh ở một huyện TP Đà Nẵng bị đau mắt đỏ

Thứ bảy, 16/09/2023, 11:54 (GMT+7)

Huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho hay từ ngày 12/9 đến nay đã có gần 6.500 em mắc bệnh mắt đỏ.

Trao đổi với báo VietNamNet ngày 15/9, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết đã có văn bản yêu cầu các trường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trước tình hình bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Theo ông Lịch, từ ngày 5 đến 14/9, quận ghi nhận 3.167 học sinh mắc mới, trong đó, tập trung nhiều nhất ở khối tiểu học và mầm non.

Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang, riêng trong ngày 14/9, hàng chục trường ghi nhận ca mắc mới, với gần 1.500 học sinh.

Nhiều nhất là Trường THCS Nguyễn Phú Hường: 172 em, THCS Trần Quang Khải 96 em, Tiểu học An Phước 90 em… Từ ngày 12/9 đến nay, gần 6.500 em mắc bệnh mắt đỏ. Trong khi đó, tại quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn cũng ghi nhận nhiều trường hợp.

Trong 3 ngày, gần 6.500 học sinh ở một huyện TP Đà Nẵng bị đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ đang tấn công các trường học ở Đà Nẵng. Ảnh: Báo Vietnamnet.

Trao đổi với báo Tiền Phong, cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bắc (xã Hòa Bắc) cho hay trường có hàng chục em đau mắt đỏ và các em phải nghỉ học.

Trước tình hình diễn biến bệnh ra tăng, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống lây nhiễm bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh theo tài liệu của Sở Y tế cung cấp.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn tư vấn, điều trị và triển khai các biện pháp phòng tránh bệnh dịch lây lan; xử lý ổ dịch… Bên cạnh đó, sở lưu ý các đơn vị, trường học nhắc nhở, giáo dục học sinh không có thái độ, hành vi kỳ thị đối với các bạn bị đau mắt đỏ.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng lưu ý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám, phát hiện, tư vấn, điều trị, thông báo các biện pháp phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ không để thiếu thuốc…

“Giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là cấp tiểu học phải nhắc nhở, giáo dục học sinh trong lớp không có thái độ, hành vi kì thị đối với các bạn bị đau mắt đỏ”, Sở GD&ĐT lưu ý. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại