Thứ năm, 25/04/2024 | 12:17
RSS

Trong 13 năm, kẻ biến thái quay lén 1.400 video dưới váy phụ nữ và trẻ em

Thứ bảy, 06/06/2020, 20:44 (GMT+7)

Quay lén 1.400 video hàng trăm phụ nữ và trẻ em bằng điện thoại di động, đồng hồ quay lén và bút quay lén, người đàn ông bị phạt tù.

Trong 13 năm, kẻ biến thái quay lén 1.400 video dưới váy phụ nữ
Trong 13 năm, kẻ biến thái quay lén 1.400 video dưới váy phụ nữ và trẻ em. Ảnh minh họa

Theo Reuters, ngày 4/6 người đàn ông giấu tên, 35 tuổi, tại Singapore, đã có vợ bị kết án 2 năm 3 tháng tù sau khi nhận tội quay lén 1.400 video hàng trăm phụ nữ và trẻ em trong khoảng thời gian từ 2003-2016 bằng điện thoại di động, đồng hồ quay lén và bút quay lén.

Các nhóm vận động nữ quyền cảnh báo rằng tội phạm tình dục kỹ thuật số, am hiểu về công nghệ ở Singapore tuy thấp nhưng đang tăng vọt trong những năm gần đây. Và phụ nữ là nạn nhân chủ yếu.

Người đàn ông này không được nêu tên vì lý do bảo vệ danh tính, đã chụp những bức ảnh phụ nữ trên phương tiện giao thông công cộng, quay lén trong nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng thay đồ khoảng 800 lần.

Cuối cùng kẻ biến thái bị một đồng nghiệp bắt gặp vào năm 2016 sau khi cố quay lén cô này trong phòng tắm, dẫn đến việc bị bắt giữ.

Tại Singapore, các vụ tương tự tăng gần gấp 3 lần trong giai đoạn giữa năm 2016-2018. Hồi năm ngoái, Singapore đã thông qua luật mới về lạm dụng tình dục trực tuyến, bao gồm cả hành vi khiêu dâm, quay lén dưới váy và hình ảnh thân mật không mong muốn - với án tù tối đa từ 2-5 năm.

Việc quay lén dưới váy của phụ nữ đang trở thành vấn đề nhức nhối ngày càng trở nên phổ biến nhiều nước trên. Năm 2018, dư luận nước này từng xôn xao trước vụ việc một cô gái mặc váy ngắn đi thang cuốn bị gã đàn ông dùng điện thoại ghi trộm cảnh nhạy cảm.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc đang đối mặt với vấn nạn lớn là máy quay lén. Những kẻ biến thái đã bí mật ghi lại cảnh phụ nữ, đôi khi là cả đàn ông, cởi đồ đi vệ sinh hay thay đồ tại các công trình công cộng. Video sau đó được đăng lên những trang web khiêu dâm để kiếm tiền.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã xác định được danh tính của 26.000 nạn nhân trong giai đoạn 2012-2016, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp không trình báo. Trong số gần 6.500 vụ quay lén được báo cáo hồi năm 2018, có hơn 5.400 người bị bắt nhưng chỉ có 119 người phải vào tù.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN