Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:31
RSS

Trốn trại về quê ăn Tết, ‘tội đồ’ giao cấu với trẻ em bị tóm gọn

Chủ nhật, 10/02/2019, 08:15 (GMT+7)

Sau thời gian lẩn trốn, kẻ mang tội danh giao cấu với trẻ em nhớ nhà và quyết định về quê ăn Tết thì bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Trốn trại về quê ăn Tết, kẻ giao cấu với trẻ em bị tóm gọn
Hồ Văn Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Ngày 9/2, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ và hoàn thành các thủ tục để bàn giao Hồ Văn Thanh (SN 1995, ngụ tại ấp Tây An, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra về các tội danh “Giao cấu với trẻ em”, “Bỏ trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo đó, khoảng 16h ngày 2/2 (tức 27 Tết), Công an huyện Châu Phú phát hiện Hồ Văn Thanh đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tây An (xã Mỹ Thạnh Tây).  Nhận thấy đây là đối tượng bị truy nã tại tỉnh Bình Dương nên lãnh đạo công an huyện này chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khống chế, bắt giữ Thanh đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận bản thân từng bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về hành vi "Giao cấu với trẻ em" vào ngày 26/4/2017. Thế nhưng, chỉ trong vòng 3 ngày sau đó, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo nên Thanh vượt ngục.

Sau một thời gian lẩn trốn, vì nhớ nhà, Thanh quyết định về quê ăn Tết và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN