Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:15
RSS

Đã bắt được 3 phạm nhân khoét tường trốn trại ở Kiên Giang

Thứ bảy, 08/12/2018, 10:22 (GMT+7)

Qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, lực lượng trinh sát đã lần lượt bắt gọn 3 phạm nhân khoét tường trốn trại tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang.

Bắt gọn phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại ở Kiên Giang
Trần Quốc Quân bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Sáng ngày 8/12, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trên Tiền Phong, vừa bắt được Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) phạm nhân thứ 3 trong vụ khoét tường bỏ trốn khỏi trại tạm giam vào ngày 5/12 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 8/12, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Quân khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ. Đối tượng đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thì trốn trại.

Trước đó tin tức trên VOV, khoảng 21h35 ngày 5/12, tại khu vực ấp Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lực lượng trinh sát phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân đang đứng đón taxi để tiếp tục lẩn trốn nên đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ.

Đến 4h30 sáng ngày 6/12, đối tượng Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) cũng bị các trinh sát bắt giữ tại thị trấn Tri Tôn (An Giang). 

Bắt gọn phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại ở Kiên Giang
Ba phạm nhân trốn trại ở Kiên Giang đã được bắt giữ.

Trước đó, Các đối tượng bị truy nã đặc biệt  vì khoét tường trốn trại gồm: Nguyễn Văn Hân (SN 1994, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang), Nguyễn Duy Minh (SN 1978, ngụ Q5, TP.HCM) và Trần Quốc Quân (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ). Phạm nhân Hân bị tạm giam vì tội giết người, còn Minh và Quân cùng bị tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN