Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:18
RSS

Hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang

Thứ bảy, 11/08/2018, 15:49 (GMT+7)

Hơn 100 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang đã trốn trại cầm theo hung khí đi thẳng ra quốc lộ 1 khiến lực lượng chức năng phong tỏa, bắt giữ.

Hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang
Hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang. Ảnh Người lao động.

Trưa 11/8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, nổ súng khống chế bắt hàng chục học viên trốn trại tại Trung tâm Cai nghiện ma túy bắt buộc (thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Người lao động đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày do cán bộ của Trung tâm cai nghiện phát cơm sớm hơn 10 phút cho học viên thì xảy ra mâu thuẫn giữa cán bộ trung tâm và một vài học viên. Sau đó, hàng chục học viên khác manh động đánh luôn cán bộ. Dù được giải thích rõ ràng nhưng số học viên quá khích ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng hơn 100 học viên trốn trại.

Đến gần 12 giờ hàng trăm cảnh sát phong tỏa đường tạm thời nổ súng trấn áp bắt lại hàng chục đối tượng. Số còn lại bỏ trốn vào vườn nhà dân. Công an đang truy bắt số học viên còn lại. Được biết trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc này hiện có hơn 600 học viên. Chưa rõ số học viên trốn trại.

Trước đó, sáng 11/8 lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cho biết, đã xảy ra vụ xô xát giữa nhóm học viên và cán bộ của đơn vị này. Nhóm học viên đã rượt đánh một cán bộ gãy chiếc răng, theo VOV.


Hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại

Vào lúc 6h20’, có một nhóm gần 10 học viên  đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở  bất đồng cách làm việc với một cán bộ phụ trách cấp dưỡng. Sau đó, nhóm này vây rượt đánh làm một cán bộ của cơ sở bị gãy chiếc răng. 

Theo lãnh đạo cơ sở cai nghiện, nguyên nhân xảy ra vụ việc do các học viên phản đối việc cán bộ nhân quân phục vụ cho bếp ăn nhận sớm hơn 10 phút.

"Chỉ có một vài học viên phản ánh nhưng có đến khoảng 60 học viên ùa theo phản ứng, gây ra náo loạn", lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang cho biết. 

Hiện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên.

Xem thêm: Vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên: Viện khoa học hình sự về khám nghiệm tử thi​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN