Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:45
RSS

Hải Phòng: Nữ đồng phạm của trùm ma túy Thọ 'sứt' sa lưới

Thứ bảy, 04/08/2018, 11:07 (GMT+7)

Trần Thị Kim Ưng (31 tuổi, ngụ tại thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), là nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tại Hải Phòng, đồng phạm của trùm ma túy Thọ 'sứt'.

Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng (PC47) tối 3/8 cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng Trần Thị Kim Ưng (31 tuổi, ngụ tại thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), là nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tại Hải Phòng.

Theo PC47, Trần Thị Kim Ưng bỏ học từ năm lớp 6, sớm tiếp xúc và tham gia giới buôn bán ma túy. Năm 2015, khi đường dây buôn bán ma túy của Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 38 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương; 1 trong 2 tử tù trốn trại giam T16 của Bộ Công an vào tháng 9/2017) bị triệt phá, Trần Thị Kim Ưng là một trong những mắt xích bị bắt.

Tháng 6/2015, Thọ “sứt” bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình, Trần Thị Kim Ưng bị tuyên án 18 tháng tù nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2017, chồng của Ưng là Hoàng Văn Kiên (29 tuổi) ra tù sau khi thi hành xong một án tù do vi phạm giao thông đường bộ, cả hai bắt đầu xây biệt thự, mua ô tô. Trong năm 2017, Ưng sinh con và lại được tiếp tục hoãn thi hành án.

Hải Phòng: Nữ đồng phạm của trùm ma túy Thọ sứt sa lưới
Chân dung ​Trần Thị Kim Ưng. Ảnh: Thanh Niên

Cuộc sống “đại gia” bất thường của vợ chồng Kiên - Ưng đã khiến các trinh sát của PC47 đặt dấu hỏi. Sau nhiều tháng theo dõi, đơn vị này xác định được đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Ưng cầm đầu.

Qua nắm bắt tình hình, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 2/8, tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, lực lượng công an Hải Phòng đã bắt quả tang Trần Thị Kim Ưng (sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương) và chồng là Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương) về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường là 112,84 gam (đối tượng khai là ma túy đá, hiện đang giám định), 2 điện thoại di động và 2,2 triệu đồng. 

Tiến hành khám xét 2 điểm là nơi cất giấu ma túy của Trần Thị Kim Ưng và Hoàng Văn Kiên tại thôn Cái Tắt và thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, lực lượng tiếp tục thu giữ 1.680 gam (nghi là chất ma túy tổng hợp dạng ma túy đá, katemine và thuốc lắc, hiện đang giám định) cùng nhiều tang vật khác, theo Tin tức pháp luật từ báo tin tức  


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN