Thứ năm, 25/04/2024 | 19:15
RSS

Tụ điểm ma túy chăng bẫy điện dây thép gai của hai mẹ con ở Nam Định

Thứ bảy, 14/07/2018, 07:45 (GMT+7)

Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà ở Nam Định đã bị công an triệt phá thành công.

Theo ANTV, một tụ điểm ma túy ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã lắp hẳn camera hồng ngoại 4 phía quanh nhà, chuông báo động, hàng rào dây thép gai và đấu thêm đường dây điện trần vào những lúc tiến hành giao dịch mua bán ma túy.

Tuy nh​iên, tụ điểm này đã bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Văn Khoa, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Nhung (mẹ đẻ của Trần Văn Khoa), Doãn Văn Trung và Hoàng Thị Khương.

Cầm đầu đường dây ma túy là Trần Văn Khoa, quá trình điều tra, khám xét tụ điểm ma túy của Trần Văn Khoa, lực lượng công an thu giữ tới 4 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn, 4 đầu thu, 1 bộ phát camera hồng ngoại và một số vật chứng khác.

Tụ điểm ma túy chăng dây thép gai nối điện trần của hai mẹ con ở Nam Định
Các đối tượng bị bắt. Ảnh: CAND

Qua đấu tranh khai thác, Trần Văn Khoa và Nguyễn Văn Khoa khai nhận mua ma túy của Hoàng Thị Khương từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định tiêu thụ. 2 đối tượng đã sử dụng nhà của Trần Văn Khoa làm nơi giao dịch, mua bán ma túy và nơi cho các đối tượng nghiện sử dụng ma túy.

Trần Văn Khoa, trú tại xóm 8 xã Giao Lạc - là một con nghiện, một tên côn đồ, ngang ngược. Hắn cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định.

Khẩu súng ngắn nạp đầy băng đạn được Khoa luôn găm trong người. Ngôi nhà mái bằng một tầng với 4 phía trống trải, đường vào độc đạo được Trần Văn Khoa biến thành điểm giao dịch mua bán ma túy và cho con nghiện sử dụng ngay tại nhà.

Để tạo sự an toàn cho lô cốt ma túy, Khoa chăng dây thép gai, đường dây điện trần quanh nhà, sắm thêm 4 camera hồng ngoại quan sát tứ phía. Hắn còn tuyển lựa một số con nghiện làm nhiệm vụ cảnh giới.

Cả Trần Văn Khoa và Nguyễn Văn Khoa đều mua ma túy của Hoàng Thị Khương. Các đối tượng sẽ gửi tiền lên trước qua bưu điện hoặc qua xe khách cho Khương. Nhận đủ tiền, Khương sẽ cho ma túy vào thùng hoa quả, gửi qua đường xe khách về Nam Định, có ghi tên, số điện thoại người nhận ngoài thùng hàng, báo Công an Nhân dân đưa tin.

Trước đây, năm 2017, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với một số lực lượng đã triệt phá 1 đường dây buôn ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam bắt giữ 2 "bà trùm" cùng với 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin, thu 2 súng AK.

Sau khoảng 8 tháng điều tra, theo dõi và được sự hỗ trợ của lực lượng từ Bộ công an, vào khoảng 16 giờ 45 ngày 23/1/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nam Định) phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam, Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Bộ Công an), Cục Hải quan TP Hải Phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng (đều là phụ nữ) đang vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy tại khu vực Đò 10 (thuộc địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) qua sông Đáy giáp với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hai phụ nữ bị bắt giữ là Nguyễn Thị Quyên (SN 1971, ngụ thôn Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Đào Thị Lan (SN 1979, ngụ phố 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).


Xem thêm: Bất ngờ với lời trần tình của tài xế chặn đường xe cứu hỏa suốt 4 km

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN