Thứ ba, 23/04/2024 | 22:59
RSS

Trợ lý CLB Nam Định nhận án phạt trước ngày V.League hạ màn

Thứ bảy, 07/11/2020, 14:11 (GMT+7)

Mới đây, trợ lý Lê Ngọc Lung của CLB Nam Định đã nhận án phạt từ ban tổ chức V.League với hành vi bất ngờ chạy vào sân dặn dò các học trò ở trận gặp SLNA tuần trước.

Sự kiện:
V.League 2020

Những phút cuối trận đấu giữa SLNA và Nam Định trên sân Vinh ở lượt trận cuối V.League 2020, với tỉ số 1-1, đội bóng thành Nam nắm trong tay chiếc vé trụ hạng, khi trận đấu cùng giờ trên sân Lạch Tray, Quảng Nam FC chỉ có được kết quả thắng 4-2 trước đội bóng đất Cảng.

Trong tình huống ném biên của đội nhà tại phút bù giờ thứ ba, trợ lý Lê Ngọc Lung của CLB Nam Định bất ngờ chạy vào sân dặn dò các học trò. Nhận thấy ý đồ câu giờ của vị trợ lý HLV này cầu thủ SLNA phản ứng dữ dội khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng và thêm phần gián đoạn hơn.

Trợ lý CLB Nam Định nhận án phạt trước ngày V.League hạ màn
Trợ lý CLB Nam Định Lê Ngọc Lung nhận án phạt 

Trọng tài chính sau đó rút thẻ đỏ cho vị trợ lý CLB Nam Định. Dù vậy, việc câu giờ trên đã góp phần giúp đội khách bảo toàn kết quả 1-1 và trụ lại với V.League và Quảng Nam FC đã chính thức trở thành tân binh của giải hạng Nhất năm sau khi không thể ghi thêm được bàn thắng vào lưới chủ nhà Hải Phòng.

Sau khi xem xét, Ban kỉ luật của VFF quyết định phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp tại các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với ông Lê Ngọc Lung.

Mới đây, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng đã bị tước quyền chỉ đạo ở vòng đấu cuối cùng gặp Than Quảng Ninh do lỗi phản ứng trọng tài ở trận gặp Sài Gòn FC cách đây ít ngày.

Liên quan tới CLB Nam Định, đội bóng này đã chia tay tiền đạo ngoại Rafalenson khi hai bên không thống nhất được mức lương ở mùa giải mới. Hiện tiền đạo này đã gia nhập CLB SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức với bản hợp đồng có thời hạn một năm với mức lương thưởng không được tiết lộ.

Hiện đội bóng thành Nam cũng đang gấp rút tuyển chọn ngoại binh phù hợp để khỏa lấp vị trí mà chân sút Rafaelson để lại, đồng thời tiến hành thử việc một số cầu thủ nội cho mùa giải mới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN