Thứ tư, 24/04/2024 | 19:33
RSS

Trịnh Sảng mất 3600 tỷ đồng để chia tay Trương Hằng?

Thứ năm, 25/03/2021, 14:15 (GMT+7)

Người thân của Trịnh Sảng bất ngờ hé lộ tình tiết đặc biệt trong scandal giữa cô và Trương Hằng.

Sự kiện:
Trịnh Sảng

Những ngày vừa qua, sự chú ý của netizen tập trung vào vụ vụ tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng diễn ra tại Mỹ. Liên tục những màn "ăn miếng, trả miếng" từ hai phía khiến dân tình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó, phần lớn người quan tâm vẫn chỉ trích mỹ nhân họ Trịnh vì cô cố tình nói dối quanh co, không thành khẩn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những thông tin chĩa mũi dư luận vào Trương Hằng. Mới đây, trang QQ cho biết một tài khoản đã tố Trương Hằng từng đòi bạn gái phí chia tay lên tới 10 chữ số, tức lên tới hàng tỷ tệ (tương đương khoảng 3600 tỷ đồng). 

"Trịnh Sảng không có người 'chống lưng', chỉ một mình đơn thương độc mã, không có lấy 1 ngày được nghỉ ngơi chỉ vì phí 'chuộc thân' trên trời lên tới 10 con số kia", người này viết.

Nguồn tin gây xôn xao MXH của Trịnh Sảng và Trương Hằng

Nguồn tin gây xôn xao MXH của Trịnh Sảng và Trương Hằng

Thông tin này gây hoang mang dư luận bởi trước đó, bởi nó trái ngược hoàn toàn với thông tin trước đó cho rằng Trịnh Sảng đòi Trương Hằng số tiền 36 triệu tệ (tương đương 127 tỷ đồng) phí chia tay. 

Trịnh Sảng xúc động khi gặp lại con

Trước đó, đoạn ghi âm phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng đã được tiết lộ. Trịnh Sảng cho biết chơi với các con một lúc, con gái ngủ trong vòng tay cô. "Lúc đó tôi xúc động dâng trào nhưng kìm nén cảm xúc. Tôi sẽ kiên nhẫn, dành nhiều thời gian cho các bé", diễn viên 30 tuổi nói.

Trịnh Sảng đang ở Mỹ để giải quyết quyền nuôi con với Trương Hằng

Trịnh Sảng đang ở Mỹ để giải quyết quyền nuôi con với Trương Hằng

Diễn biến scandal của Trịnh Sảng và Trương Hằng

Tháng 5/2018: Trịnh Sảng và Trương Hằng gặp nhau trên trường quay của chương trình tạp kỹ Robot Đại chiến, nơi Trương Hằng đóng vai trò nhà sản xuất. Vài tuần sau đó, hàng loạt ảnh thân mật của cả hai xuất hiện trên mạng xã hội

Tháng 8/2018: Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ của họ và thành lập công ty chung.

Tháng 11/2018: Trịnh Sảng được cho là đã vay Trương Hằng 20 triệu nhân dân tệ (3 triệu USD).

Ngày 19/1/2021: Cả hai "bí mật" kết hôn tại Hoa Kỳ vào ngày. Một số ảnh cưới của cả hai đã được chia sẻ trên tài khoản Weibo thú cưng của Trương Hằng.

Giữa năm 2019: Cặp đôi xuất hiện trên chương trình truyền hình Gặp gỡ đúng người.

Tháng 9/2019: Trong đăng tải trên Weibo vào tháng 1/2021, Trịnh Sảng tuyên bố rằng Trương Hằng đã lừa dối cô vào thời điểm này, đó là lý do tại sao nữ diễn viên rời Mỹ và quay trở lại Trung Quốc

Ngày 31/10/2019: Trương Hằng viết một bản tình ca dành cho Trịnh Sảng và lập tức "tạo trend" trên mạng xã hội.

Ngày 18/12/2019: Cặp đôi chính thức tuyên bố chia tay, xuất hiện tin đồn cho rằng cả hai đang vướng vào tranh chấp tiền bạc.

Ngày 19/12/2019: Con trai của cặp đôi được sinh ra nhờ mang thai hộ ở Colorado, Mỹ.

Tháng 1/2020: Con gái của Trịnh Sảng và Trương Hằng được sinh ra nhờ mang thai hộ ở Nevada, Mỹ vào ngày 4/1. Trịnh Sảng kiện Trương Hằng vì đã vay 20 triệu nhân dân tệ từ tín dụng đen dưới tên cô để đầu tư vào kinh doanh

Tháng 11/2020: Tòa án Thượng Hải phán quyết rằng Trương Hằng cần phải trả lại 20 triệu nhân dân tệ (3 triệu đô la) cộng với tiền lãi quá hạn cho Trịnh Sảng. Trương Hằng kháng cáo, cho rằng rằng số tiền liên quan không phải là một khoản vay mà là khoản bồi thường trong quá trình cả hai cũng đầu tư vào công ty chung.

Tháng 12/2020: Trịnh Sảng nghỉ vai trò cố vấn trong chương trình Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng sau khi "vạ miệng" nhắc lại chuyện quá khứ của bạn cùng chơi.

Ngày 18/1/2020: Trương Hằng chia sẻ câu chuyện của mình trên tài khoản Weibo, cho biết bản thân đang bị mắc kẹt ở Hoa Kỳ để chăm sóc hai đứa con nhỏ, trong đó ẩn ý rằng Trịnh Sảng đã bỏ rơi hai đứa nhỏ. Bên cạnh đó, một bản ghi âm giọng nói trong đó Trịnh Sảng nói về những việc phải làm với những đứa con chưa chào đời của cô ấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc kèm giấy khai sinh. Ngay lập tức chủ đề này bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 19/1/2020: Zheng Shuang đăng một câu trả lời về vấn đề này trên tài khoản Weibo của riêng mình, trong đó cô ấy mơ hồ và lảng tránh về vấn đề liên quan đến bọn trẻ. Cô ấy ám chỉ rằng Zhang có "động cơ thầm kín". Sau đó, cô nói thêm rằng Zhang đã lừa dối cô vào mùa thu năm 2019.

Trước mọi tranh cãi, thương hiệu thời trang Ý PRADA cắt đứt mọi hợp đồng với Trịnh Sảng, dù chỉ mới ký kết hồi đầu năm 2021. Thương hiệu trang sức Lola Rose xóa tất cả nội dung bao gồm cả Trịnh Sảng khỏi tất cả các kênh truyền thông của họ. Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Chioture cũng đăng một tuyên bố trên Weibo cho biết họ đã chấm dứt hợp đồng với Trịnh Sảng, người trước đây là gương mặt đại diện của thương hiệu.

Cũng vào ngày này, dài truyền hình CCTV lên án việc mang thai hộ trong một bài đăng trên Weibo. Bên cạnh đó, phiên điều trần thứ hai về vụ kiện Trịnh Sảng và Trương Hằng đã diễn ra tại tòa án Thượng Hải (hiện chưa có kết quả).

Ngày 20/1/2020: Huading Awards thông báo sẽ thu hồi các danh hiệu danh dự của Trịnh Sảng, từ bỏ các giải thưởng cũ của cô là nữ diễn viên xuất sắc nhất và ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất. Hơn 2,2 triệu người đã "like" quyết định này của Huading Awards trên Weibo. Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc chính thức ban hành lệnh "phong sát" với Trịnh Sảng.

Ngày 22/3/2021: Trịnh Sảng, Trương Hằng ra tòa ở Mỹ đối chất, giành quyền nuôi con.

 

Đinh Đang
Theo Dân Việt