Thứ năm, 25/04/2024 | 17:43
RSS

Triều Tiên định dùng quân bài vũ khí nào khi tuyên bố sẽ hủy diệt Mỹ?

Thứ năm, 13/07/2017, 10:31 (GMT+7)

Báo Minju Choson của nhà nước Triều Tiên cảnh báo, đối đầu quân sự sẽ "chắc chắn dẫn nước Mỹ tới một sự tự hủy diệt".

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 4/7. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố đây là món quà dành cho người Mỹ

Tờ báo này cáo buộc, chính quyền của Tổng thống Trump "đang chuẩn bị cho các hành động khiêu khích quân sự" khi nói rằng vụ thử tên lửa liên lục địa mới đây của Triều Tiên là mối đe dọa với thế giới

Minju Choson cũng cảnh báo, Triều Tiên sẽ biến Mỹ thành "đống tro tàn" nếu chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách dùng vũ lực để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng vì phóng tên lửa thành công hôm 4/7. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng vì phóng tên lửa thành công hôm 4/7. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định Washington sẵn sàng sử dụng mọi năng lực để bảo vệ mình và các đồng minh khỏi mối đe dọa từ chương trình vũ khí của Triều Tiên. Bà không loại trừ khả năng dùng vũ lực nếu cần thiết.

Tổng thống Trump đã mở một chiến dịch toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tuần trước, ông kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn để gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Mỹ cũng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc, phái các chiến cơ siêu thanh tới tập trận với Seoul để thể hiện sức mạnh.

Mỹ cũng tuyên bố thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đánh chặn một tên lửa tương tự của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Mỹ cũng tuyên bố thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đánh chặn một tên lửa tương tự của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Quân đội hai nước đồng minh còn bắn các tên lửa chính xác "tấn công sâu" xuống biển. Hàn Quốc tuyên bố bài tập là lời cảnh báo mạnh mẽ chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Trump hồi đầu tháng này cũng tuyên bố “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã hết. Ông cam kết, Mỹ sẽ luôn bảo vệ mình và đồng minh trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

“Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã thất bại, và thật lòng mà nói thời kỳ kiên nhẫn đã hết. Chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đòi hỏi biện pháp đối phó mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng ta là hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực, nhưng Mỹ sẽ luôn bảo vệ mình và đồng minh trước các mối đe dọa”, ông Trump nói.

Thời gian qua, Triều Tiên đã thực hiện một số vụ thử vũ khí nguyên tử dưới lòng đất nhưng không rõ nước này đã thu nhỏ được đầu đạn để lắp vừa vào tên lửa hay chưa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.