Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:50
RSS

THAAD trổ tài giúp Mỹ chặn đứng tên lửa đạn đạo dằn mặt Triều Tiên

Thứ tư, 12/07/2017, 07:38 (GMT+7)

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Kodiak, Alaska đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo giả định Triều Tiên.

Ngày 11/7, Mỹ tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) lần đầu tiên đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung tương tự với những tên lửa do Triều Tiên phát triển.

Theo Reuters, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ khẳng định THAAD ở Kodiak, Alaska, đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng từ phía bắc Hawaii.

Cuộc thử nghiệm lần này được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 4/7.

Nguyên lý hoạt động hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Zing

Nguyên lý hoạt động hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Zing

“Việc THAAD thử nghiệm thành công trước mối đe dọa tên lửa tầm trung thúc đẩy năng lực phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên cũng như các nước khác”, thông báo của MDA nhấn mạnh.

Mỹ hiện triển khai các hệ thống THAAD tại đảo Guam và Hàn Quốc nhằm giúp Washington đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Là hệ thống phòng thủ tên lửa đặt dưới mặt đất, THAAD được thiết kế để đánh chặn nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tầm ngắn và tầm trung.

Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Guam và Hàn Quốc nhằm đối trọng trực tiếp với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Reuters

Hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Reuters

Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa mới nhất do nước này phóng đi là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong khi Nga cho rằng đây chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Theo Lockheed Martin, mỗi khẩu đội THAAD gồm 6 xe mang phóng với 8 đạn tên lửa/xe, 2 radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu AN/TPY-2, 2 trung tâm chiến thuật di động. Hệ thống THAAD có thể đánh chặn tên lửa ở cự ly 200 km, tầm cao 150 km.

Hệ thống THAAD đã tiến hành 13 đợt thử nghiệm từ năm 2006 đến nay với tỷ lệ thành công 100%. THAAD được triển khai trong quân đội Mỹ từ năm 2008. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.