Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:09
RSS

Triệt phá tiệm gội đầu toàn chân dài trẻ đẹp không được trả lương

Chủ nhật, 05/03/2017, 06:58 (GMT+7)

Tại tiệm gội đầu “tươi mát” tại quận 10 (TP.HCM), các nữ nhân viên trẻ đẹp không được chủ trả lương mà sống bằng tiền bán dâm, massage kích dục.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Công an quận 10 cho biết đơn vị này hiện đang làm rõ, xử lý đối với những đối tượng có liên quan đến ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc – gội đầu Kim Ngọc (số 346 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP.HCM).

mại dâm 1

Ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc, gội đầu ở quận 10, TP.HCM Ảnh VietNamNet

Trước đó vào khoảng 13h30 chiều 3/3, trinh sát Công an quận 10 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đột xuất đối với tiệm hớt tóc – gội đầu Kim Ngọc. Ngay tại tầng trệt, trinh sát đã vô hiệu hóa các đối tượng định báo động cho những người ở trên lầu.

Tại 2 phòng trên lầu 2 của tiệm, công an phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua – bán dâm. Trong tiệm còn có nhiều chân dài khác ăn mặc thoáng mát, chờ phục vụ khách.

Nhiều đối tượng có liên quan bị cơ quan công an mời về làm việc để phục vụ công tác điều tra. Lời khai của những đối tượng trên cho hay, chủ tiệm hớt tóc – gội đầu Kim Ngọc tuyển nhiều nữ tiếp viên trẻ, xinh đẹp và không trả lương.

mại dâm 2

Nữ nhân viên hớt tóc, gội đầu toàn là gái bán dâm, massage kích dục cho khách. Ảnh VietNamNet

Các cô gái này kiếm sống bằng tiền massage kích dục và bán dâm ngay các phòng trên lầu của tiệm. Khi khách vào tiệm có nhu cầu, nữ tiếp viên đưa lên lầu mua – bán dâm với giá 1,3 triệu đồng/lượt. Trong đó những chân dài trực tiếp bán dâm được hưởng 800.000 đồng/lượt, còn lại chủ tiệm lấy 500.000 đồng/lượt.

Cùng thời gian này, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt Nguyễn Thị Ngụ (53 tuổi, trú xã Cẩm Minh) để điều tra hành vi Chứa mại dâm. Theo tài liệu điều tra, bà Ngụ mở quán cà phê trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Minh từ nhiều năm nay.

Người phụ nữ này "nuôi" thêm gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ để vui vẻ với khách. Theo công an, bà Ngụ là người đứng ra thỏa thuận giá cả với khách mua dâm, sau đó "nhân viên" sẽ đưa khách vào căn phòng nhỏ phía sau quán để mây mưa.

mại dâm 3

“Tú bà” Nguyễn Thị Ngụ trực tiếp thỏa thuận giá cả với khách mua dâm. Ảnh Zing News

Giá mỗi lần "vui vẻ" từ 150.000 đến 200.000 đồng. Số tiền này được các cô gái chia đôi cho bà Ngụ.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, cảnh sát bất ngờ ập vào quán cà phê và bắt quả tang đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại đây. Theo nhà chức trách, bà Ngụ có một tiền án về tội Chứa mại dâm, và đang trong thời gian chịu án tù treo tại địa phương.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus