Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:06
RSS

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu gần 50kg

Thứ tư, 09/09/2020, 16:42 (GMT+7)

Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ với số lượng gần 50 kg ma túy các loại

Ngày 9/9, trao đổi với Tuổi trẻ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn.

Đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển ma túy trên là Bùi Thị Kiều Loan, SN 1985 tại ấp Hòa Mỹ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Giúp việc đắc lực cho Loan còn có Nguyễn Hoàng Tú, SN 1984, ngụ số 29/48 Lương Ngọc Quyến, phường 5 và Phạm Đình Nhân, SN 1977, ngụ 44 đường Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Chặn đứng 50kg ma túy từ biên giới về TP Hồ Chí Minh
Chân dung đối tượng Loan và tang vật. Ảnh: PLO

Trước đó, trưa 1/9, một mũi trinh sát phát hiện các đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy từ biên giới về trung tâm thành phố. Đến 3 giờ sáng 2/9, tổ công tác đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển ma túy trên đường mang đi cất giấu trước khi giao lại cho các đối tượng bán lẻ.

Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 29,929kg ma túy tổng hợp dạng đá, 9,214kg Ketamine, 15 bánh heroin và 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng còn thu thêm 201,5 gam ma túy đá, gần 50 gam ma túy tổng hợp dạng viên nén, qua đó nâng tồng số tang vật thu được của vụ án lên đến 47,021kg ma túy các loại.

Theo PC04, đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập vào giữa tháng 7/2020. Các thành viên trong đường dây đã tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN