Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:05
RSS

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ Nghệ An vào TP HCM

Chủ nhật, 02/06/2019, 21:15 (GMT+7)

Vào đầu tháng 5/2019, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, từ Lào đưa về TP Vinh, sau đó vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sáng 2/6, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 15kg ma túy đá.

Đầu tháng 5/2019, Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, từ Lào đưa về TP.Vinh, sau đó vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Qua điều tra, xác minh đường dây này do Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh) cầm đầu. Đối tượng Văn đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Dưới trướng của Văn là 2 đối tượng Mùa Bá Chò (SN 1983, trú thị trấn Lạc Xao, Lào) và Mùa Bá Và (SN 1988, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đến ngày 7/5, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. 

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ Nghệ An vào TP HCM
Chân dung các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: KTĐT

Qua quá trình theo dõi hành tung của các đối tượng, vào khoảng 14h ngày 1/6, tại Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), khi Mùa Bá Chò và Mùa Bá Và đang vận chuyển 15kg ma túy đá bằng xe máy để giao cho Văn thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng đã bắt giữ được Hoàng Nghĩa Văn khi đang chờ nhận “hàng” tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Qua khám xét trên ô tô của Văn, các đơn vị chức năng đã thu giữ 16.000USD.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN