Thứ ba, 23/04/2024 | 14:10
RSS

Trích xuất camera truy tìm ô tô cán chết nam sinh trên cầu rồi bỏ chạy

Thứ tư, 18/09/2019, 07:32 (GMT+7)

Một nam sinh viên sinh năm 1996, điều khiển xe máy mang BS: 71C2-333.70 lưu thông trên cầu Đồng Nai mới theo hướng Biên Hoà-TP.HCM thì gặp nạn.

Theo đó, khoảng 19h30' ngầy 17/9 người dân lưu thông qua cầu Đồng Nai hướng từ Biên Hoà về TP.HCM (thuộc phường An Bình, TP Biên Hoà) thì nhìn thấy một người nằm giữa đường. Khi lại kiếm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên trình báo công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm ở làn đường giữa cầu, thi thể có dấu hiệu bị ô tô cán qua, chiếc mũ bảo hiểm cũng bị cán nát, chiếc xe máy nằm cách đó hơn 5m. 

Bước đầu nạn nhân được xác minh tên Nguyễn Hoài Thương (SN1996, quê tỉnh Bến Tre) là sinh viên trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng tiến hàng trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Trích xuất camera truy tìm ô tô cán chết nam sinh trên cầu rồi bỏ chạy
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Hai ngày trước, một vụ tai nạn thương tâm khác cũng xảy ra ở Bình Dương. Tối 16/9, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Theo đó, khoảng 19 giờ, anh Bùi Văn Dương (42 tuổi, quê Thái Bình) chạy xe máy BS: 61D1-841.69 trên đường Lê Hồng Phong hướng từ Thuận An về Dĩ An.

Khi vừa qua khỏi đường Bùi Thị Xuân 500m (thuộc P.Tân Bình, TX.Dĩ An) thì xảy ra va quẹt với một xe máy khác chạy cùng chiều. Va chạm làm cho anh Dương ngã qua làn đường ngược lại. Vừa lúc này xe tải BS: 61C-204.35 chạy tới không xử lý kịp đã cuốn nam thanh niên vào gầm rồi kéo đi một đoạn.

Hậu quả tai nạn làm anh Dương chết tại chỗ, thi thể nạn kẹt dưới gầm xe tải, chiếc xe máy nằm cách đó 30m. Còn người đi xe máy có liên quan đã chạy khỏi hiện trường.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN