Thứ tư, 02/10/2024 | 10:36
RSS

Trẻ sốt phát ban tắm lá gì an toàn, hiệu quả?

Thứ tư, 02/10/2024, 10:34 (GMT+7)

Khi trẻ bị sốt, nhiều phụ huynh đã lựa chọn các loại lá lành tính để tắm và làm sạch da cho con. Vậy, bạn có biết trẻ bị sốt phát ban tắm lá gì?

Tìm hiểu trẻ sốt phát ban tắm lá gì hiệu quả

MỤC LỤC:
Tắm cho trẻ khi bị sốt phát ban nên hay không?
Lợi ích việc tắm cho trẻ khi bị sốt phát ban
Trẻ sốt phát ban tắm lá gì an toàn, hiệu quả?

Trẻ sốt phát ban có nên tắm không?

Theo quan niệm dân gian trẻ bị sốt phát ban nên kiêng tắm. Nếu tiếp xúc với nước có thể khiến cho bệnh trở nặng và kéo dài hơn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhi khoa đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Thông thường, nếu trẻ mắc sốt phát ban cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi hơn, cơ thể luôn nóng bức và khó chịu hơn bình thường. Việc kiêng tắm trong vài ngày khiến cho trẻ ngứa ngáy, khó chịu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý da liễu như viêm da, mụn nhọt…

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như trẻ sốt cao, co giật, chốc lở da và trẻ dưới 6 tháng tuổi sức đề kháng kém thì không nên tắm cho bé khi sốt phát ban.

Lợi ích việc tắm cho trẻ khi bị sốt phát ban

Việc tắm khi trẻ bị sốt phát ban sẽ đem đến các lợi ích sau:

Hạ sốt nhanh: Giúp lỗ chân lông thông thoáng, quá trình thải nhiệt thông qua da dễ dàng, giúp hạ sốt nhanh hơn.
Cảm thấy dễ chịu, thoải mái: Tắm kết hợp massage giúp trẻ giảm nhiệt độ, nhanh khỏe hơn.
Phòng tránh những bệnh liên quan tới da: Tắm gội giúp cơ thể sạch sẽ, thoải mái, giảm tình trạng ngứa ngáy cũng như nhờn rít trên da.

Trẻ sốt phát ban tắm lá gì an toàn, hiệu quả?

Làm sạch cơ thể từ các loại lá thảo dược là phương pháp hiệu quả, an toàn dành cho mọi trẻ em khi mắc sốt phát ban. Một số loại lá tắm an toàn với trẻ gồm:

Lá trầu không

Lá trầu không có mùi thơm đặc trưng, tính ấm và có vị cay nồng. Trong tinh dầu của lá trầu không chứa hàm lượng lớn polyphenol có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da rất tốt.

Lá trà xanh

Trong lá trà xanh có chứa thành phần polyphenol, flavonoid cùng các chất chống oxy hóa khác. Các thành phần này có công dụng đặc biệt trong việc tăng cường hoạt động miễn dịch, chống nhiễm trùng trên da cũng như ngăn các bệnh ngoài da ở trẻ.

Lá trà xanh có thành phần hữu ích giúp giảm tình trạng sốt phát ban ở trẻ

Lá kinh giới

Lá kinh giới có đặc tính ấm nóng, trừ phong tốt đặc biệt hiệu quả trong việc chữa các bệnh ngoài da nói chung cũng như các bệnh liên quan tới phát ban ở trẻ nói riêng.

Tinh dầu chiết xuất từ lá kinh giới có chứa thành phần gồm d.limonene, d.menton có tác dụng sát khuẩn cũng như giảm mẩn ngứa đặc biệt hiệu quả.

Lá ngải cứu

Theo nghiên cứu trong y học cổ truyền, thảo dược trị bệnh liên quan tới ngoài da phổ biến và hiệu quả nhất phải kể tới đó là ngải cứu. Thảo dược này có khả năng kháng viêm, sát khuẩn rất hiệu quả, đặc biệt trong việc điều trị bệnh sốt phát ban.

Lá khế chua

Trong Đông y, lá khế có tính mát tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tiêu viêm, sát khuẩn phù hợp sử dụng để chữa bệnh mẩn ngứa, dị ứng, rôm sảy hay mề đay...

Lá mướp đắng rừng

Mướp đắng rừng có vị đắng nhiều hơn so với mướp đắng thông thường. Trong lá của loại mướp đắng này có chứa nhiều hợp chất như momordicin, cucurbitacin có nhiều lợi ích trong việc điều trị những nốt ban đỏ xuất hiện ở trên da.

Cỏ nhọ nồi

Cỏ nhọ nồi có chứa lượng lớn alkaloid, tanin cũng như tinh dầu giúp hạ sốt, làm sạch cũng như loại bỏ được vi khuẩn có trên da. Từ đó, giúp cho bé có được cảm giác thư giãn, thoải mái.

Tắm bằng cỏ nhọ nồi giúp hạ sốt, làm sạch

Lá cây sài đất

Trong lá sài đất chứa hàm lượng lớn hoạt chất demethylwedelolactone và wedelolactone có tác dụng chống viêm, làm sạch da hiệu quả. Chính vì vậy lựa chọn tuyệt vời khi băn khoăn trẻ phát ban thì tắm là gì tuyệt đối không bỏ qua loại thảo dược này.

Lá tía tô

Loại lá này có chứa loại tinh dầu perilla aldehyde và limonene có tác dụng chống viêm, thanh nhiệt cũng như hạ sốt rất tốt. Bên cạnh đó, mùi thơm của lá dịu nhẹ giúp cho bé có được sự thoải mái cũng như dễ chịu hơn khi tắm.

Kim ngân hoa

Kim ngân hoa được biết tới là một loại dược liệu quý trong đông y có thành phần kháng sinh thực vật có thể tiêu mụn, kháng viêm điều trị một số những bệnh ngoài da hiệu quả.

Ngoài ra, trong nước lá kim ngân có chứa chất tanin không chỉ giúp cho làn da của trẻ khỏe và săn chắc mà còn giúp loại bỏ được các tế bào chết, giảm hoạt động vi khuẩn có hại trên da.

Trên đây là thông tin các loại lá giúp đẩy lùi tình trạng sốt phát ban ở trẻ hiệu quả. Tuy nhiên, khi tình trạng trẻ tiến triển nặng, sốt cao, co giật… cha mẹ cần đưa bé đến các cơ sở Y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc sốt phát ban tắm lá gì giúp hạ sốt, giảm nhiệt và nhanh phục hồi.

Với trẻ bị sốt do phát ban, cha mẹ cần kiểm tra nhiệt độ của trẻ thường xuyên, dùng miếng dán hạ sốt giúp hạ nhiệt theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể rồi khuếch tán ra ngoài. Trong trường hợp trẻ sốt cao, cần dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn.

Miếng dán hạ sốt Sakura 

Thành phần:
Carbomer, EDTA, Glycerin, Natri polyacrylate, Menthol, Acid tartatic, Nước tinh khiết, Chất tạo màu.
Cơ chế tác dụng:
Miếng dán hạ sốt Sakura Nhất Nhất, thành phần có Hydrogel thân nước làm mát lạnh tự nhiên, giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, say nắng theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể rồi khuếch tán ra ngoài.
Công dụng:
Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau đầu, đau cơ bắp, giảm say nắng, ngăn ngừa co giật do sốt cao. Miếng dán hạ sốt Sakura dùng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
Hướng dẫn sử dụng:
- Gỡ tấm film ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da khô sạch nơi muốn làm mát hoặc giảm đau như: trán, bẹn, nách, vai, lưng...
- Có thể cắt nhỏ miếng dán theo kích thước cần dùng. Có thể tăng công dụng của miếng dán bằng cách dán nhiều miếng ở nhiều vị trí khác nhau cùng lúc.
- Có thể cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát của tủ lạnh trước khi dùng để tăng hiệu quả làm lạnh của miếng dán. Miếng dán hạ sốt có hiệu quả làm mát liên tục trong 10 giờ.
- Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Khi mở túi, miếng dán phải được dùng ngay.
Không dán miếng dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.
Khi dùng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh phải có sự giám sát của người lớn.
Cảnh báo và thận trọng:
Sản phẩm không phải là thuốc, nếu sốt kéo dài hãy đến bác sỹ.
Quy cách đóng gói:
Hộp 1 túi x 2 miếng dán, 1 túi x 6 miếng dán và tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản:
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở
 

 

BS Hoàng Hậu
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại