Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:55
RSS

Trẻ sơ sinh tử vong cao bất thường, điều tra mới lộ tội ác của một y tá trẻ

Thứ tư, 12/06/2019, 07:44 (GMT+7)

Phạm vi điều tra cô y tá trẻ đã được mở rộng đến 17 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong và 16 vụ trẻ suy giảm sức khỏe trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016.

Nữ y tá bị nghi ngờ sát hại 8 trẻ sơ sinh và cố gắng giết 6 trẻ sơ sinh khác tại bệnh viện Chester tại thành phố Chester, hạt Cheshire, Anh. Lucy Letby từng bị thẩm vấn vào năm 2018 nhưng sau đó được tại ngoại. Cảnh sát hạt Cheshire ngày 10/6 xác nhận cô đã bị bắt một lần nữa.

Thanh tra Paul Hughes, người phụ trách điều tra, cho biết: "Vào tháng 7/2018, một chuyên viên chăm sóc sức khỏe bị bắt vì nghi ngờ giết người, liên quan đến cái chết của 8 trẻ và vụ sát hại bất thành 6 trẻ khác tại đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện Chester".

Vụ bắt giữ Lucy Letby được tiến hành sau khi số liệu thống kê làm dấy lên mối lo ngại về "số ca tử vong sơ sinh cao hơn bình thường" vào tháng 6/2015. Cảnh sát Cheshire đã mở cuộc điều tra vào 2 năm trước, các điều tra viên theo đuổi "vụ án phức tạp và nhạy cảm" này kể từ đó.

Vào thời điểm bị bắt giữ, một người bạn của Letby đã mô tả cô ta là một "y tá chuyên nghiệp", người luôn tận tụy với "công việc mơ ước" của mình và "sẽ không làm tổn thương ngay cả một con ruồi".

Trẻ sơ sinh tử vong cao bất thường, điều tra mới lộ tội ác của y tá trẻ
Chân dung Lucy Letby

Phạm vi điều tra đã được mở rộng đến 17 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong và 16 vụ trẻ suy giảm sức khỏe trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016.

Trước đó, tại Mỹ một y tá bị nghi giết chết 60 trẻ sơ sinh. Reuters ngày 27/5/2017 đưa tin các công tố viên ở bang Texas đã buộc tội cựu nữ y tá Genene Jones giết chết Joshua Sawyer, 11 tháng tuổi vào năm 1981. Một số bằng chứng mới cho thấy Jones từng lén tiêm thuốc quá liều cho Sawyer.

Bà này hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Murray tại TP.Gatesville thuộc bang Texas vì bị kết tội tiêm thuốc quá liều gây tử vong cho bé Chelsea McClellan, 15 tháng tuổi vào năm 1982. Trong vụ án được đưa ra xét xử hồi năm 1984 này, cựu nữ y tá 66 tuổi lãnh án 99 năm tù giam.

Các công tố viên còn nghi ngờ Jones tiêm thuốc quá liều cho từ 40-60 trẻ khác trong thời gian làm y tá tại nhiều bệnh viện, phòng khám ở Texas vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.

Theo truyền thông Mỹ, Jones lén tiêm thuốc quá liều cho nhiều bệnh nhi với mục đích tạo nên tình trạng khẩn cấp, buộc bố mẹ nạn nhân phải cầu cứu các y tá để từ đó, bà ta có thể trở thành người hùng trong mắt họ. Tuy nhiên, hành động của Jones đã khiến nhiều trẻ sơ sinh qua đời mà không kịp cứu chữa.

“Jones bị nghị dính líu tới cái chết của hàng chục đứa trẻ song bà ta chỉ bị kết tội với một trường hợp”, theo Reuters dẫn lời công tố viên hạt Bexar thuộc bang Texas, ông Nico LaHood.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN