Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:17
RSS

Trắng đêm tìm kiếm 6 nạn nhân trong vụ lật ghe thương tâm ở Quảng Nam

Thứ tư, 26/02/2020, 07:25 (GMT+7)

Khoảng 15h30 ngày 25/2, chiếc ghe chở 10 người dân ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quang Nam bị lật khi di chuyển trên sông Vu Gia. Bốn người được cứu vớt đưa đi bệnh viện, 6 người còn lại mất tích.

Theo Trí thức trẻ, đến 23 giờ tối 25/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra trên địa bàn xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vào chiều cùng ngày.

Các nạn nhân vừa được tìm thấy là chị Nguyễn Thị Ái (SN 1986), anh Nguyễn Hữu Hoàng và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (cùng trú xã Đại Cường).

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều, thi thể của chị Lê Thị Kim Huệ (SN 1993, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2015, trú thôn Khương Mỹ) cũng được phát hiện cách nơi vụ lật ghe không xa.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 nạn nhân đã được tìm thấy, người còn lại vẫn đang mất tích là ông Nguyễn Đình Ba (trú xã Đại Cường).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc tìm kiếm 6 nạn nhân. Những người này được trang bị áo phao, bộ đàm để liên lạc khi tìm người mất tích.

Trắng đêm tìm kiếm 6 nạn nhân trong vụ lật ghe thương tâm ở Quảng Nam
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing & Kenh14

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho hay tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của công an và quân đội để làm sao nhanh chóng tìm kiếm được thi thể những nạn nhân xấu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn ngừng xả nước phát điện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe.

Trao đổi với Zing.vn từ hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, quân đội địa phương tìm kiếm những nạn nhân.

Chứng kiến lực lượng chức năng nhiều giờ triển khai công tác tìm kiếm, người dân địa đã mua bánh mì, mì tôm để những người làm nhiệm vụ ăn tối trên thuyền. Tối cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN