Thứ năm, 25/04/2024 | 20:36
RSS

Trà Vinh: Thiết lập vùng cách ly 52 hộ dân ngay trong đêm vì ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ hai, 31/05/2021, 13:51 (GMT+7)

Tỉnh Trà Vinh vừa cho thiết lập vùng cách ly 52 hộ dân (181 nhân khẩu) ở huyện Cầu Kè. Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký sau khi có trường hợp nghi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 về từ TP.HCM.

Sự kiện:
Covid-19

Sáng nay 31/5, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội phòng chống dịch covid-19 tại đường 30/4 thuộc khóm 5, khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Trà Vinh vừa cho thiết lập vùng cách ly 52 hộ dân (181 nhân khẩu) ở khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Quyết định này do Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký sau khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 về từ TP.HCM (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, vùng cách ly có 52 hộ dân (181 nhân khẩu). Thời gian áp dụng kể từ 22h ngày 30/5 đến khi có thông báo mới.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nêu rõ, mục đích của việc thiết lập vùng cách ly là ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus Sars-Cov-2 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu ngành y tế cùng với lãnh đạo UBND huyện Cầu Kè phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập vùng cách ly y tế đúng quy định, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 29/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh nhận được thông báo từ Viện Pasteur TP. HCM có 1 trường hợp ở Trà Vinh trở về từ vùng dịch, có liên quan đến ca dương tính tại TP.HCM. Người này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu gửi xét nghiệm cùng ngày.

Một ngày sau đó, tức ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh được phản hồi từ Viện Pasteur TP.HCM với kết quả "nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2". Hiện người này được chuyển về Bệnh viện dã chiến để tiếp tục cách ly, điều trị.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng ghi nhận có 20 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp trên, đồng thời tiếp tục truy vết những trường hợp có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Huỳnh Xây
Theo Dân Việt