Thứ tư, 24/04/2024 | 13:24
RSS

TP. Huế: Cảnh sát chữa cháy nhặt được nhiều vàng miếng khi dập lửa

Thứ tư, 12/10/2022, 06:22 (GMT+7)

Trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát chữa cháy đã vô tình nhặt được nhiều vàng miếng.

3 giờ sáng nay (11/10), tại Cửa hàng kinh doanh thiết bị điện số 13, đường An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ cháy lớn. Cụ thể đó là cửa hàng kinh doanh thiết bị điện do ông Nguyễn Hoàng Xuân Ngân làm chủ. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã kịp thời dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan và gây thiệt hại về người.

TP. Huế: Cảnh sát chữa cháy nhặt được nhiều vàng miếng khi dập lửa

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa. Ảnh Báo Người Lao Động. 

Cửa hàng bị cháy có 2 tầng và 1 tầng tum áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60 m2. Do kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa từ cửa hàng lan nhanh, cháy dữ dội. Đến 5 giờ cùng ngày, cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản kinh doanh thiết bị điện bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến tiền tỷ.

TP. Huế: Cảnh sát chữa cháy nhặt được nhiều vàng miếng khi dập lửa

Ngọn lửa bao trùm cửa hàng. Ảnh CACC​.

Trong quá trình phun nước chữa cháy, trung tá Trần Quang Dũng và đồng đội đã nhặt được 4 miếng vàng cùng 1 xâu nhẫn vàng.

TP. Huế: Cảnh sát chữa cháy nhặt được nhiều vàng miếng khi dập lửa

Ngay sau khi dập lửa thành công, cảnh sát PCCC đã trả lại vàng cho chủ nhân. Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn. Ảnh: Báo Người lao động.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại