Thứ tư, 08/05/2024 | 19:31
RSS

35 quán karaoke, chung cư, tòa nhà văn phòng ở Hà Nội vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ tư, 05/10/2022, 15:31 (GMT+7)

Hà Nội vừa nêu tên hàng loạt 35 chung cư, tòa nhà văn phòng, quán karaoke vì vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Theo báo VietNamNet, các lực lượng chức năng đã kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở trên các địa bàn quận, huyện TP Hà Nội liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, trên địa bàn quận Đống Đa có 24 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Trong đó, có những toà nhà bị lực lượng chức năng yêu cầu ‘cửa đóng then cài’ nghiêm ngặt, có những toà nhà chỉ bị đình chỉ hoạt động khu vực không đảm bảo PCCC.

Trong đó, toàn bộ toà nhà M5 (91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ) bị đình chỉ hoạt động; tòa nhà M3 và M4, cũng tại 91 Nguyễn Chí Thanh bị đình chỉ tầng hầm, tầng dịch vụ, tầng xép. Lực lượng chức năng quận Đống Đa chỉ rõ vi phạm PCCC trong các tòa nhà 91 Nguyễn Chí Thanh như: Lối thoát nạn từ tầng hầm qua buồng thang bộ chưa được ngăn cách với tầng từ trên xuống; cửa từ tầng 1 xuống tầng hầm không phải cửa chống cháy, không có tay co thủy lực đóng cửa tự động.

Chung cư 196 Thái Thịnh (phường Láng Hạ) bị đình chỉ khu vực tầng 1, tầng lửng. Chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai) bị đình chỉ tầng 20 của khối nhà HH2 và khu vực tầng 22 của khối nhà HH1. Toà nhà Capital Garden (số 102 Trường Chinh, phường Phương Mai) bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì thi công không đúng thiết kế được duyệt về PCCC. Đình chỉ hoạt động toàn bộ tòa nhà 142 Đê La Thành (phường Thổ Quan) do hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC. Đình chỉ toàn bộ tòa nhà 300 Đê La Thành (phường Thổ Quan) vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

35 quán karaoke, chung cư, tòa nhà văn phòng ở Hà Nội vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, tại quận Thanh Xuân có 11 quán karaoke còn tồn tại vấn đề về PCCC. Cụ thể, quán karaoke I-one (178-180 Nguyễn Tuân), bị tạm đình chỉ khu vực tầng 5, 6 và tum do cải tạo công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Quán karaoke Phúc Khang (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) bị tạm đình chỉ do lối thang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng bản thang, vế thang; hành lang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng; không có nguồn điện dự phòng cấp cho bơm chữa cháy. Quán karaoke nằm trong nhà hàng Nhớ Biển (31 đường Lê Văn Lương) bị đình chỉ hoạt động vì thi công khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC; quán karaoke Restaurant Korea (Nhà liền kề TT29, số 204 Nguyễn Tuân) cũng bị đình chỉ hoạt động khi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC… 

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, tại quận Cầu Giấy có 194/208 khu chung cư, nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC. Trong đó, 85/208 cơ sở vi phạm về trang bị phương tiện PCCC; 51 cơ sở vi phạm về hồ sơ quản lý; 41 cơ sở vi phạm về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; 35 cơ sở vi phạm về đường, lối thoát nạn…

Để đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng, toàn TP nói chung đem lại hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu Sở Xây dựng rà soát họng nước chữa cháy trên toàn địa bàn; bể chứa nước, xe cung cấp nước, tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp trên toàn TP khi có sự cố. Sở VH&TT nghiên cứu đề xuất sửa đổi việc kinh doanh karaoke với điều kiện chặt chẽ hơn; làm rõ trách nhiệm vai trò quản lý nhà nước, nhất là với các cơ sở karaoke chui…

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại