Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:21
RSS

TP HCM trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cho 244 giảng viên, giáo viên

Thứ năm, 03/11/2022, 06:38 (GMT+7)

Thành đoàn TP HCM đã tổ chức họp hội đồng xét trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2022. Qua thảo luận, hội đồng đã thống nhất thông qua 244 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đạt giải thưởng này.

Sự kiện:
TP.HCM

TP HCM trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cho 244 giảng viên, giáo viên

Lễ trao giải  thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020. Ảnh: Thành đoàn TP HCM

Thông tin trên Báo Thanh niên cho biết, ngày 2/11, Thành đoàn TP HCM đã tổ chức họp hội đồng xét trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2022 cho giảng viên, giáo viên.

Theo Thành đoàn TP HCM, năm nay có tổng số 1.556 hồ sơ xét chọn. Qua phiên họp, hội đồng đã nghiên cứu, thảo luận về 416 hồ sơ đạt tiêu chuẩn đề cử công nhận danh hiệu đến từ các đơn vị đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và 22 quận, huyện đoàn, Thành đoàn Thủ Đức. Trong đó, bậc đại học có 50 hồ sơ, cao đẳng có 15 hồ sơ, trung cấp có 3 hồ sơ, THPT 56, THCS 86, tiểu học 155 và mầm non 51.

Nhiều giảng viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến từ các trường như trường đại học Bách khoa, Công nghiệp, giao thông vận tải, Kinh tế-Luật TP HCM, công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên, Luật, Ngoại ngữ tin học, Sài Gòn, Sư phạm, Kiến trúc TP HCM, Nguyễn Tất Thành, Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, Văn Lang…

Ngoài ra, một số trường cao đẳng cũng có tên trong danh sách bình chọn như: Công nghệ Thủ Đức, Bách khoa Nam Sài Gòn, Kinh tế đối ngoại và các trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Kinh tế kỹ thuật quận 12.

Sau khi thảo luận, hội đồng đã thống nhất thông qua 244 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đạt giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2022. Đây đều là những tấm gương của lòng yêu nghề, nghị lực, sáng tạo, biết vượt lên những khó khăn chung của ngành bám nghề, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi đổi mới phương pháp cho từng tiết dạy, từng môn học. Là những giáo viên, giảng viên xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cống hiến cho xã hội, tiêu biểu trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo.

Trước đó, vào năm 2020, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 161 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP HCM. Trong số 161 nhà giáo trẻ tiêu biểu có 2 tiến sĩ, 16 thạc sĩ, đặc biệt có 52 nhà giáo được tuyên dương từ 3 năm liên tục trở lên; 6 nhà giáo được tuyên dương 5 năm liên tục và 1 nhà giáo được tuyên dương 8 năm liên tục được nhận bằng khen của Thành đoàn TP HCM.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu được Thành đoàn TP HCM tổ chức, trao 2 năm/lần vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, dành cho giảng viên, giáo viên từ 35 tuổi trở xuống đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại thành phố ít nhất từ 2 năm trở lên.

Giải thưởng này xét trên 3 tiêu chuẩn chung gồm tiêu biểu trong đạo đức, tiêu biểu trong chuyên môn và tiêu biểu trong cống hiến. Chẳng hạn, trong chuyên môn, nhà giáo phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên trong 2 năm liên tục, trong đó có ít nhất một năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường trở lên giữa hai lần sẽ chọn giải thưởng; có ít nhất một sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy và học hoặc sáng chế học cụ, hoặc công trình nghiên cứu khoa học… Bên cạnh đó, nhà giáo phải trực tiếp tham gia hoặc tổ chức ít nhất 4 hoạt động tình nguyện, tham gia chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đặc thù, cá biệt, khó khăn tại đơn vị.

Ở tiêu chuẩn riêng, giảng viên phải có ít nhất 1 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt loại tốt, có ít nhất 2 bài báo khoa học là tác giả chính được công bố trong hội nghị khoa học cấp trường, chủ trì hoặc tham gia 1 công trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố trở lên đã được nghiệm thu...

Ngoài ra, để trở thành nhà giáo trẻ tiêu biểu, giảng viên phải có ít nhất 1 tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc), chương trình biểu diễn, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng từ cấp thành phố trở lên; chưa kể phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 hoặc tương đương trở lên.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại