Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:48
RSS

TP.HCM: Phong tỏa, cách ly 300 người dân quận Bình Tân vì có F1 của ca dương tính Covid-19 ở quận 3

Thứ năm, 20/05/2021, 15:52 (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP.HCM đã phong tỏa, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 người dân sinh sống trên đường Đoàn Phú Tứ, quận Bình Tân sau khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 3.

Sự kiện:
Covid-19

Trưa 20/5, toàn bộ tuyến đường Đoàn Phú Tứ (phường An Lạc A, quận Bình Tân) đã được lực lượng chức năng lập chốt, phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm covid-19 vì có trường hợp F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2 (quận 3, TP.HCM) sinh sống tại đây.

Phong tỏa, cách ly 300 người dân quận Bình Tân vì có F1 của ca dương tính Covid-19 ở quận 3

Lực lượng chức năng TP.HCM đã phong tỏa, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 người dân sinh sống trên đường Đoàn Phú Tứ, quận Bình Tân

Ghi nhận, đoạn đường này dài khoảng 100 mét. Lực lượng công an, dân phòng đã lắp rào chắn, phong tỏa khu vực có 72 hộ dân sinh sống với khoảng 300 nhân khẩu. Hàng chục nhân viên y tế có mặt để lấy mẫu xét nghiệm những người dân sống trong khu vực này.

Khu vực bị phong tỏa chính là nơi ở của gia đình con của người phụ nữ 58 tuổi, bán quán ăn ở quận 3 dương tính với SARS-CoV-2.

Người con này đã chở mẹ khi đến làm các thủ tục khám bệnh tại Trung tâm y khoa Medic Hòa Hảo (quận 10).

Phong tỏa, cách ly 300 người dân quận Bình Tân vì có F1 của ca dương tính Covid-19 ở quận 3

Khu vực này bị phong tỏa do có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 3

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện nay người con này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong khi hai người con khác sống cùng bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phong tỏa, cách ly 300 người dân quận Bình Tân vì có F1 của ca dương tính Covid-19 ở quận 3

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19 cho người dân ở đường Đoàn Phú Tứ

Trước đó, TP.HCM ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là BN 4514 ngụ TP Thủ Đức và BN 4583 ngụ quận 7. Hai bệnh nhân này là đồng nghiệp của nhau.

Đối với BN 4514, tổng số mẫu xét nghiệm lấy được là 5.955, trong đó 5.863 người âm tính, 92 người chờ kết quả. Đối với BN 4583, tổng số mẫu xét nghiệm lấy được là 148 trường hợp, trong đó 128 có kết quả âm tính, 20 người chờ kết quả.

Đông Thịnh
Theo Dân Việt