Thứ năm, 25/04/2024 | 07:51
RSS

TP.HCM: Hơn 17.000 trường hợp về từ Đà Nẵng có kết quả âm tính Covid-19

Thứ năm, 06/08/2020, 15:38 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, đơn vị này đã rà soát được 43.898 người đang sinh sống tại TP HCM về từ Đà Nẵng (từ ngày 1/7 đến nay).

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

Hơn 17 nghìn trường hợp tại TP.HCM về từ vùng dịch có kết quả âm tính Covid-19

TP.HCM ấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người về từ Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Tính đến sáng 6/8, VNExpress dẫn nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC) cho biết, đơn vị này đã rà soát được 43.898 người đang sinh sống tại TP.HCM về từ Đà Nẵng (từ ngày 1/7 đến nay), những người này sau khi về đã khai báo y tế. 

Đồng thời, HCDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 30.581 trường hợp, trong đó có 17.365 mẫu kết quả âm tính, 6 dương tính (được ghi nhận bệnh nhân các số 510, 517, 518, 567, 568, 589), các mẫu còn lại đang đợi kết quả. 

Cũng theo thông tin từ HCDC, hiện có 8 bệnh nhân covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh, lực lượng chức năng TP HCM đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa và cách ly, phun khử khuẩn những nơi liên quan để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương cũng tiến hành truy vết, xác minh những người tiếp xúc với 8 bệnh nhân trên. Có 846 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm, đến nay chưa phát hiện thêm ca mắc Covid-19.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, do số người khai báo từ vùng dịch về nhiều hơn dự tính, HCDC đã phân loại người đã khai báo y tế theo hai nhóm nguy cơ để lấy mẫu, ưu tiên xét nghiệm, trả kết quả trước. Theo đó, nhóm thứ nhất là những người về từ Đà Nẵng có nguy cơ cao. Cụ thể, có triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, khó thở, được cách ly y tế tại bệnh viện.

Nhóm thứ hai, là người từng đến ba bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình; các điểm có nguy cơ; hay tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 đã xác định sẽ đưa vào cách ly tập trung tại các khu cách ly quận, huyện. Những người còn lại sẽ được hẹn lấy mẫu theo thứ tự, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo.

Về công suất xét nghiệm, theo BS Dũng, trên thực tế mỗi ngày ngành y tế TP HCM có thể xét nghiệm khoảng 4.000-5.000 mẫu, tuy nhiên do áp lực lấy mẫu hiện giờ rất cao nên hiện tại vẫn còn khoảng 20.000 mẫu về từ vùng dịch chưa được xét nghiệm. Trong khi đó, chiều ngày 3/8, lãnh đạo Sở Y tế đã phối hợp 8 đơn vị bệnh viện thành phố khác để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, giải phóng các mẫu ùn ứ, trả kết quả sớm cho người dân yên tâm.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN