Thứ năm, 28/03/2024 | 22:17
RSS

TP. HCM đã tiêm vắc xin cho 40.000 trẻ, dự kiến dạy học trực tiếp vào tháng 12

Thứ sáu, 29/10/2021, 10:10 (GMT+7)

Trong 2 ngày qua, TP. HCM đã tiêm cho gần 40.000 trẻ. Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xây dựng phương án và đề xuất cho học sinh cuối cấp học trực tiếp tại trường vào tháng 12 tới.

TP. HCM đã tiêm vắc xin  cho 40.000 trẻ, dự kiến dạy học trực tiếp vào tháng 12

TP.HCM dự kiến sẽ để học sinh cuối cấp đến trường học trực tiếp vào tháng 12. (Ảnh: Báo TN)

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xây dựng phương án, đề xuất cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh THPT đã tiêm vắc xin phòng covid-19 đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12 tới.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, ngày 29/10, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó có thông tin về việc cho học sinh học trực tiếp trở lại.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, dự kiến Sở GD-ĐT sẽ xây dựng phương án và đề xuất với UBND TP.HCM cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh THPT đã hoàn tất 2 mũi vắc xin được đi học trực tiếp trở lại trường vào đầu tháng 12/2021.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu, kế hoạch cụ thể sẽ căn cứ vào việc từng quận, huyện rà soát, đánh giá cấp độ dịch của địa phương để trình lên UBND quyết định cho học sinh học trực tiếp trở lại.

Đối với tiến độ tiêm chủng cho học sinh, ông Hiếu cho hay trong tuần này gần như hoàn thành việc chích vắc xin cho học sinh THPT và tiếp tục thực hiện lộ trình tiêm hạ thấp dần độ tuổi theo quy định.

Trước đó, thông tin tại họp báo chiều ngày 28/10, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, trong ngày đầu tiên tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi, huyện Củ Chi đã tiêm được cho gần 1.500 trẻ. Quận 1 cũng đã tiêm cho 260 trẻ.

Cũng theo bà Mai, trong 2 ngày qua, TP.HCM đã tiêm cho gần 40.000 trẻ. Trong đó, có 167 trẻ bị hoãn tiêm, 1 trẻ bị chống chỉ định tiêm, 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm. Theo báo cáo từ các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng, chống dịch, hiện chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. 

Trước đó, TP.HCM có chỉ đạo phấn đấu tiêm mũi 1 cho trẻ 12-17 tuổi trong 5-7 ngày, dự kiến có 780.000 trẻ em được tiêm.

H.N (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại