Thứ năm, 28/03/2024 | 23:54
RSS

Tottenham dừng bước tại FA Cup, HLV Mourinho nhắc tới "mèo và chuột"

Thứ năm, 11/02/2021, 08:38 (GMT+7)

HLV Jose Mourinho đã tỏ thái độ kém vui vẻ sau khi Tottenham thua Everton 4-5 ở 120 phút thi đấu tại vòng 5 FA Cup.

Tottenham và Everton đã cùng nhau tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" để mang lại trận đấu hấp dẫn, giàu kịch tính nhất vòng 5 FA Cup. Hai đội bóng đang chơi tại Premier League có đẳng cấp ngang nhau, đồng thời không lạ gì nhau nên họ đã đá đôi công rất quyết tâm.

Tottenham sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Người lập công cho đội khách là Davinson Sanchez. Tuy nhiên, ngay trong hiệp một, Everton đã chứng tỏ khả năng tấn công sắc bén khi ghi 3 bàn với những người dứt điểm thành công là Calvert-Lewin, Richarlison và Sigurdsson (phạt đền). Đến phút bù giờ thứ ba của hiệp đầu tiên, Lamela rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Tottenham.

Tottenham thua Everton bởi những sai lầm liên tiếp trong phòng ngự

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra rất sôi nổi và hai bên tiếp tục rượt đuổi ngoạn mục. Sanchez gỡ hòa 3-3 ở phút 57 cho Tottenham. Đến phút 68, Richarlison đưa đội chủ nhà vượt lên một lần nữa. Nhưng Harry Kane đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 83 để kéo trận đấu sang hiệp phụ.

Phút 97, Everton ghi bàn thứ 5 khi Sigurdsson có pha kiến tạo tuyệt vời qua đầu toàn bộ hàng thủ Tottenham cho Bernard thoát xuống dứt điểm quyết đoán đánh bại Lloris. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 5-4 cho Everton và khiến Tottenham cay đắng chia tay giải đấu lâu đời nhất thế giới ở cấp độ CLB.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: "Nếu bạn nói đây là trận đấu tuyệt vời thì điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi không phải là người trung lập. Khi bạn ghi 4 bàn thắng, lẽ ra bạn phải giành chiến thắng. Đây là minh chứng rõ nét cho bóng đá tấn công kèm theo cái giá phải trả bởi những sai lầm trong phòng ngự".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Các cầu thủ của tôi đã cống hiến mọi thứ. Tôi phải thừa nhận thật không dễ dàng khi chúng tôi chơi hay nhưng lại mắc một, hai rồi ba sai lầm và để dẫn trước 1-3.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện khả năng di chuyển tuyệt vời. Chúng tôi đã ghi bàn và nỗ lực chống lại những sai lầm một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng khi chơi bóng đá tấn công, bạn chỉ thắng khi không mắc nhiều sai lầm hơn những cơ hội bạn tạo ra. Chúng tôi đã ghi 4 bàn nhưng điều đó vẫn không đủ. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 nhưng chỉ trong 5 phút đã để sai lầm, sai lầm, sai lầm diễn ra và hậu quả là bàn thua, bàn thua và bàn thua.

Chúng tôi đã chiến đấu nhưng mắc quá nhiều sai lầm. Đó đúng là trò chơi giữa mèo và chuột. Con chuột là những sai lầm của chúng tôi, còn con mèo là việc chúng tôi cố gắng bù đắp cho điều đó".

Anh Nguyễn
Theo Dân Việt