Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

Tổng thống Philippines: "Có thể nói rằng, IS đã ở đây rồi"

Thứ bảy, 27/05/2017, 15:33 (GMT+7)

"Có thể nói rằng, IS đã ở đây rồi" - tờ Inquirer dẫn lời ông Rodrigo Duterte nói, chỉ ra rằng phiến quân đã cắm cờ đen của IS ở tỉnh Marawi.

Sự kiện:

Ông Duterte nhấn mạnh sự hiện diện của các tay súng nước ngoài trên đường phố từ hôm 23/5 ở thành phố Marawi ở miền nam cho thấy sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại đây.

Tuy nhiên vẫn còn cơ hội cho hòa bình. “Bạn có thể nói rằng IS đã ở đây rồi” – Duterte nói với các binh sĩ gần thành phố Iligan.

Ông nhấn mạnh: “Thông điệp chính của tôi gửi đến các phần tử khủng bố ở phía bên kia là chúng ta vẫn còn có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Và nếu chúng không ngừng giao chiến, chúng ta hãy chiến đấu để chống lại”.

Tổng thống Philippines. Ảnh: Internet

Tổng thống Philippines đã mở đường cho khả năng đối thoại trong khi chính quyền đang điều các lực lượng đặc nhiệm đến bố ráp Marawi để quét sạch các phần tử khủng bố. Quân đội cho biết đến nay đã có 11 binh sĩ và 31 tay súng khủng bố thiệt mạng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte còn tiết lộ rằng, nhóm phiến quân Maute đang chiến đấu chống lại quân chính phủ ở Marawi do hai anh em là cựu sĩ quan cảnh sát buôn lậu ma tuý thành lập.


Lực lượng quân đội Philippines nổ súng tấn công lực lượng phiến quân ở Marawi. Ảnh: Reuters

"Abdullah và Omar Maute là hai cảnh sát ở Manila hám tiền từ ma tuý. Họ trở về đây và thành lập một trong những cơ sở sản xuất ma tuý lớn nhất ở Lanao del Sur" - Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu với binh sĩ, nói rằng số tiền từ buôn bán ma tuý được sử dụng để "nuôi dưỡng phong trào".

Có tiền, hai anh em nhà Maute có thể tuyển mộ quân, mua sắm vũ khí và biến cựu băng đảng ma tuý thành kẻ thù đáng sợ của chính phủ. Ông Rodrigo Duterte nói, thông qua nhóm Maute, IS tàn bạo ở Syria và Iraq đã nhúng tay vào nước này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus