Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:11
RSS

Tổng thống Obama liệu có "vô công rồi nghề" trong Nhà Trắng khi ông Trump thắng cử?

Thứ năm, 10/11/2016, 18:01 (GMT+7)

Vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới tới lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có nghĩ là, ông Obama vẫn ở lại Nhà Thắng 2 tháng nữa, liệu ông có thành Tổng thống thừa như người ta tưởng?

Tân Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là Donald Trump sau cuộc bầu cử ngày 8/11 vừa qua. Sau khi có kết quả, đương kim Tổng thống Mỹ Obama đã gọi điện chúc mừng ông Trump và mời ông đến Nhà Trắng để bàn bạc việc chuyển giao quyền lực.

Ông Obama vẫn sẽ ở lại phòng Bầu dục sau ngày bầu cử, nhưng sẽ trở thành một tổng thống "vịt què". Thuật ngữ "vịt què" được sử dụng để mô tả người vỡ nợ ở sàn chứng khoán London thế kỷ thứ 18 và sau đó du nhập vào từ vựng chính trị Mỹ, để chỉ quan chức vào cuối nhiệm kỳ, khi người kế nhiệm đã được chỉ định.

Cách gọi này xuất phát từ nghĩa đen là con vịt không thể theo kịp đàn và có nguy cơ làm mồi cho thú săn. Như vậy, sau ngày bầu cử, ông Obama có 73 ngày để hoàn thành nốt những điều ông muốn làm. 

73 ngày còn lại ở Nhà Trắng, ông Obama chưa chắc đã là "vịt què" vì còn một núi công việc đang chờ ông. Tới nay nhiều vấn đề nóng vẫn còn tồn đọng mà ông Obama chưa thể giải quyết được.

Hiệp định TPP: Trong khi ông Obama coi hiệp định TPP là trọng tâm trong "trục" ngoại giao với châu Á, song triển vọng TPP được Quốc hội Mỹ thông qua ngày càng mờ nhạt. Đặc biệt, Tổng thống mới Donald Trump có quan điểm phản đối.

Ông Obama liệu có giải quyết hết các vấn đề tồn đọng trước khi rời Nhà Trắng?

Ông Obama liệu có giải quyết hết các vấn đề tồn đọng trước khi rời Nhà Trắng?

Mối đe dọa từ Triều Tiên: Đây sẽ là vấn đề mà Tổng thống Mỹ phải đau đầu tìm cách giải quyết bởi theo lý thuyết, tên lửa Triều Ti8een có thể vươn tới đảo Guam của Mỹ. Ngoài ra những hành động bí ẩn ở bãi phóng vệ tinh Sohae cho thấy Bình Nhưỡng sẽ sớm cho phóng thêm một vệ tinh lên quỹ đạo. 

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan: Trong khi Washington vẫn cố gắng hâm nóng mối quan hệ với Pakistan thì mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ấn Độ đã đạt được những dấu mốc mới trong hơn 2 năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Narendra Modi. 

Quan hệ Nga – Nhật; Dù quan hệ Nga – Nhật được cải thiện cũng sẽ không thể ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh thân thiết lâu nay giữa Washington và Tokyo song nó sẽ tạo ra những thay đổi lớn địa chính trị và quyết định cách thức điều phối quan hệ với Trung Quốc của Nga và Nhật Bản  

Biển Hoa Đông lại nóng: Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông lại bùng phát trong mùa hè năm nay sau gần một năm bình yên.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.