Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:08
RSS

Tổng thống Obama: Đừng để Donald Trump đánh lừa

Thứ tư, 02/11/2016, 10:05 (GMT+7)

Trong buổi vận động tranh cử cho đảng Dân chủ ở bang Ohio hôm qua 1/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói với cử tri ở đây rằng, ứng viên Cộng hòa Donald Trump không phải là người cho tầng lớp lao động mặc dù cử tri thuộc tầng lớp này là bộ phận quan trọng ủng hộ chiến dịch tranh cử của tỷ phú New York.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Ohio, ông Obama đã viện dẫn chứng ông Trump có “tiểu sử” hà khắc với người lao động trong các doanh nghiệp mà ông quản lý, cũng như trốn thuế liên bang.

Từ đó, ông Obama cho rằng, tỷ phú Trump không phải là người cho tầng lớp lao động. “Người đàn ông này ư? Đừng để ông ta đánh lừa. Ông ấy chưa từng đội mũ đội tuyển bóng chày cho tới khi ông ấy bắt đầu kinh doanh chúng để kiếm tiền”, Tổng thống Obama nói.

Đồng thời ông Obama cho rằng ông Trump dường như “dành 70 năm trên Trái đất này để thể hiện sự không tôn trọng với người lao động”.

“Ông ấy không có thời gian cho bất cứ ai không giàu có hay không nổi tiếng. Nếu bạn là người lao động bình thường, ông ấy sẽ không cho phép bạn đặt chân vào các khách sạn của ông ấy trừ khi bạn là lao công, bạn sẽ không được phép vào các sân golf của ông ấy nếu không phải là một người cắt cỏ thuê”, ông Obama nói.

Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng chỉ trích thái độ thiếu tôn trọng phụ nữ của ông Trump. “Bạn là ai, điều này sẽ không thay đổi khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Nếu bạn không tôn trọng phụ nữ trước khi đắc cử thì khi đắc cử rồi bạn vẫn sẽ không tôn trọng họ”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào những ngày cuối cùng.

Kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất do ABC News/Washington Post công bố ngày 1/11 cho thấy 46% cử tri tiềm năng đã ủng hộ cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, trong khi 45% số người được hỏi được cho là sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5, tỷ phú New York dẫn trước cựu ngoại trưởng Mỹ trong cuộc khảo sát do ABC News/Washington Post thực hiện.

Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cuối tuần trước bất ngờ công bố lật lại điều tra bê bối sử dụng email của bà Clinton.

Quyết định này của FBI sau đó đã hứng chỉ trích gay gắt từ phía đảng Dân chủ cũng như giới chức tư pháp vì cho rằng thông báo đưa ra quá sát ngày bầu cử.

Minh Phương
Theo Dân Trí