Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:57
RSS

Trump 'bước gần' Nhà Trắng với khách sạn siêu sang sát cạnh

Thứ năm, 27/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Khi kì bầu cử ngày một gần, ông Donald Trump hoan hỉ khai trương khách hạng siêu sang tên Trump International Hotel. Tình cờ là nó ngay gần Nhà Trắng.

 

Báo VnExpress dẫn nguồn Reuters đưa tin, trong buổi lễ khai trương khách sạn Trump International Hotel ở Washington, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa ông Donald Trump tuyên bố ông sẽ mang những nguyên tắc của một nhà phát triển bất động sản để áp dụng cho việc vận hành chính quyền liên bang. Trump International Hotel cách không xa Nhà Trắng, đi vào hoạt động từ tháng trước.

"Điểm nhấn hôm nay của tôi gói gọn trong những từ sau: 'Dưới ngân sách và trước thời hạn'. Đó là những gì chúng tôi làm", ông Trump nói tại buổi lễ.

"Đó là những gì tôi muốn làm cho đất nước. Một dự án như thế này thể hiện rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu một đội ngũ cùng hợp tác với nhau vì mục tiêu chung. Nó cũng cho thấy cách để làm việc với chính phủ và hoàn thành mọi thứ".

Ông Donald Trump

Ông Donald Trump phát biểu tại buổi khai trương khách sạn ngay sát Nhà Trắng của mình. Ảnh: Reuters

Nhà tài phiệt New York thêm rằng sau một sự nghiệp kinh doanh thành công, ông muốn được "trao đi" và đang bắt tay vào một kế hoạch mang tầm vóc quốc gia nhằm khôi phục những cộng đồng dân cư nghèo khó cũng như các cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Khi được hỏi vì sao ông lại có mặt ở Washington thay vì vận động tranh cử tại các bang chiến trường, Trump cho rằng đây là một lời thắc mắc "rất thô lỗ", đồng thời nhấn mạnh ông vẫn chăm chỉ vận động tranh cử mỗi ngày.

Ông Trump dường như không bỏ lỡ cơ hội nào để “khoe” về các thành tích kinh doanh. Kể từ khi bắt đầu tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông tổ chức rất nhiều sự kiện tranh cử ngay tại các tòa nhà kinh doanh của mình.

Ông Donald Trump

Ông Donald Trump cùng vợ cắt băng khánh thành khách sạn. Ảnh: AP

Trong khi đó, đối thủ Dân chủ Hillary Clinton và những người chỉ trích ông lại luôn tìm cách chỉ ra những thất bại hay những vụ phá sản trong sự nghiệp kinh doanh của ông.

Bà Clinton trong cuộc vận động tranh cử hồi đầu tuần này tại bang Florida đã công kích hoạt động kinh doanh của tỷ phú Trump, cho rằng ông xây dựng đế chế của mình bằng thép Trung Quốc bằng các sản phẩm nhập khẩu và lao động nhập cư trái phép.

“Ông Donald Trump quảng bá cho tất cả những gì thiếu sót của nền kinh tế. Ông ấy không muốn trả tiền cho công nhân và các nhà thầu”, bà Clinton nói trước hàng nghìn người ủng hộ ở Florida.

Ông Trump từ lâu đối mặt với “nghi án” chạy đua tranh cử chỉ nhằm xây dựng hình ảnh cho đế chế kinh doanh của mình, trong đó có kế hoạch lập một đế chế truyền thông riêng bên cạnh đế chế kinh doanh bất động sản, báo Dân trí đưa tin. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.