Thứ năm, 25/04/2024 | 22:24
RSS

Tổng thống Mỹ Trump hy vọng ông Kim Jong-un đủ lý trí ở tuổi 33

Thứ sáu, 28/04/2017, 15:16 (GMT+7)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 27/4, khi được hỏi về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump nói: "Tôi hy vọng ông ấy lý trí".

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 27/4, khi được hỏi về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và việc ông Kim có phải một người lý trí không, Tổng thống Trump nói rằng ông Kim đã thừa kế đất nước từ người cha khi ông còn quá trẻ.

"Ông ấy 27 tuổi. Người cha qua đời và ông ấy nhận lại đất nước. Bạn có thể nói gì cũng được nhưng điều đó là không dễ dàng". "Tôi không khen ngợi ông ấy hay gì, tôi chỉ nói rằng đó là một điều rất khó. Về chuyện ông ấy có phải người lý trí hay không, tôi không biết. Tôi hy vọng ông ấy lý trí".

Ông Trump lần đầu nói lên suy nghĩ về Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Internet

"Vẫn có nguy cơ chúng tôi phải kết thúc bằng một cuộc xung đột lớn với Triều Tiên. Đương nhiên rồi", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong buổi phỏng vấn tại Phòng Bầu dục nhân dịp 100 ngày nắm quyền.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump đưa ra những nhận xét có cánh về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc cố gắng kiềm chế Bình Nhưỡng. Hai vị lãnh đạo quốc gia đã gặp gỡ ở Florida hồi đầu tháng 4.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi sự hỗ trợ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo Reuters, Trump đã có buổi thảo luận với các nhà lập pháp Mỹ về mối đe dọa từ Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các đề xuất biện pháp trừng phạt để cô lập Bình Nhưỡng với chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa vào hôm nay (28/4).

Ngày 26/4, chính quyền Trump tuyên bố, Triều Tiên là “mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại”.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng khẳng định, đang tập trung vào áp lực về kinh tế và ngoại giao, bao gồm hợp tác với Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên, và mở các cuộc đàm phán.

Theo quan chức Mỹ, tấn công quân sự là một lựa chọn, nhưng không mấy triển vọng, dù hiện tại Mỹ đã gửi hạm đội tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân đến Bán đảo Triều Tiên.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.