Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:39
RSS

Tổng thống Mỹ yêu cầu Arsenal phải sa thải ngay người này

Thứ năm, 10/11/2016, 16:41 (GMT+7)

Mặc dù rất được các CĐV Arsenal yêu quý, nhưng cái tên này bị Donald Trump coi là nỗi ô nhục.

Trump giờ đây đã trở thành tân Tổng thống Mỹ người đứng đầu Nhà Trắng. Nhưng vào thời điểm cuộc tranh cử vẫn đang diễn ra, tỷ phú này đã có những chia sẻ về đội bóng mà ông hâm mộ.

"Tôi là fan cuồng của Arsenal. Tôi là một Pháo thủ đích thực, và tôi muốn xem đội bóng này đè bẹp những CLB nhỏ." - Donald Trump cho biết.

Donald Trump là fan cuồng của Arsenal.

Donald Trump là fan cuồng của Arsenal.

Tuy nhiên, không phải ông thích tất cả những gì thuộc về CLB này, tiêu biểu như HLV Arsene Wenger. Donald Trump đã dành rất nhiều thời gian để chỉ trích nhà cầm quân người Pháp:

"Wenger là một gã hề, một kẻ giả mạo, một phiên bản lỗi. Ông ta khiến Arsenal trở nên yếu đuối. Bạn tưởng tượng được không, một số CLB như Man United và Chelsea chỉ việc đến sân nhà của chúng ta và lấy 3 điểm. Làm thế quái nào để chịu được chuyện đó?

Arsenal trở thành bị bông mỗi khi tiếp đón các đội bóng lớn. Còn Wenger thì giống như một nhân vật chui lên từ địa ngục hoặc trong những bộ phim kinh dị vậy. Nếu Wenger là HLV của Israel, ông ta sẽ mất 40 năm và chẳng đưa đội bóng đi đến đâu cả. Cần phải sa thải ông ta ngay.

Nếu CLB thiếu tiền, tôi sẵn sàng trả lương cho HLV mới của Arsenal trong vòng 50 năm."

Có lẽ sau những lời chỉ trích của Trump, HLV Wenger đã biết thay đổi và không còn keo kiệt như trước nữa. Arsenal đang đi đúng quỹ đạo trong mùa giải này, họ đang ở một vị trí tốt tại cả 2 đấu trường Premier League và cup C1.

 

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus