Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:14
RSS

Tới TP.HCM, đối tượng nào ở Hà Nam, Hưng Yên phải cách ly tập trung?

Chủ nhật, 02/05/2021, 06:51 (GMT+7)

Những người đến TP.HCM từ 2 địa phương có ca bệnh gồm Hà Nam, Hưng Yên trong vòng 14 ngày rời địa phương phải cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định.

Sự kiện:
Covid-19


Bản cập nhật giám sát mới nhất tại TP HCM

Tối 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật hướng dẫn giám sát mới nhất về chỉ định cách ly, xét nghiệm đối với người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM.

Cụ thể, trong vòng 14 ngày rời địa phương tới TP.HCM những người từ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam; các thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phải cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định.

Thời gian TP.HCM giám sát người đến từ xã Đạo Lý tính từ ngày 22/4; các địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên tính từ ngày 29/4.

Ngoài ra, trong vòng 14 ngày rời địa phương phải cách ly tại nhà, xét nghiệm theo quy định đối với người đến từ Khu Trung, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội thời gian TP.HCM giám sát là ngày 22/4.

Hồng Lam
Theo Dân Việt