Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:23
RSS

Lễ 30/4-1/5: Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Thứ bảy, 01/05/2021, 11:58 (GMT+7)

Dịch Covid-19 đang lan nhanh ngoài cộng đồng nhưng lễ 30/4-1/5 hàng ngàn du khách từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… vẫn nườm nượp đổ về phố biển Vũng Tàu để vui chơi, tắm biển.

Ngày 30/4 – 1/5 dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại phố biển Vũng Tàu du khách các tỉnh, thành của Đông Nam bộ vẫn nườm nượp đổ về vui chơi, tắm biển. Điều đó khiến phố biển Vũng Tàu đang rơi vào cảnh người đông nghẹt, chen chúc nhau tắm biển.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt du khách tập trung đông ở bãi trước bãi sau, công viên, quảng trường ở biển Vũng Tàu.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Đặc biệt, dọc các tuyến đường, Thuỳ Vân, Võ Thị Sáu, Quang Trung, Hạ Long dọc Bãi Trước ra Bãi Sau xe ôtô, xe máy biển số các tỉnh đi ngoài đường tấp nập.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Trên bờ kè, ở các mỏm đá nhiều người tranh thủ chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp, trong khi một số người khác thì đi bộ thể dục.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trên phố, công viên,… người dân, du khách chấp hành lệnh đeo khẩu trang. Tuy nhiên ở dưới biển người dân, du khách không đeo khẩu trang, người sát người, không có khoảng cách do quá đông.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Trong khi đó, hầu hết các khách sạn lớn nhỏ ở Vũng Tàu đã kín phòng dù giá phòng tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng cung vẫn không đủ cầu.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Còn các sự kiện văn hóa, ẩm thực tập trung đông người ở phố biển Vũng Tàu đã và đang tổ chức đều đã ngừng. Tuần lễ món ngon Phố biển Vũng Tàu (đường Quang Trung, Bãi Trước) các gian hàng đã tháo dỡ, dọn dẹp xong.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Lực lượng chức năng thường xuyên, liên tục tuần tra, dùng loa nhắc nhở người dân tuân thủ chấp hành biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Đang cùng chồng và 2 con tắm biển, chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) chia sẻ: “Lễ được nghỉ dài ngày nên vợ chồng tôi chọn Vũng Tàu làm điểm đến để cùng vui chơi, tắm biển. Sang tuần các con bắt đầu đi học trở lại, nên đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi cho con được thoải mái. Hi vọng tình hình dịch bệnh không diễn biến phức tạp để cuộc sống, công việc, vui chơi của người dân không bị ảnh hưởng”.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Chung suy nghĩ với chị Linh, anh Hoàng Văn Năm (ngụ TP.Hồ Chí Minh) cho biết gia đình anh đã lên kế hoạch vui chơi ngày lễ từ cách đây khoảng 1 tháng nên đến lễ anh cùng mọi người lên đường đến phố biển. Anh Năm mong là sau đợt lễ này dịch covid-19 không có chiều hướng xấu.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

“Chúng tôi đi biển Vũng Tàu vì khá gần, không mất nhiều thời gian. Hơn nữa dịp này nắng nóng nên đi tắm biển là rất phù hợp. Phòng khách sạn ở Vũng Tàu nhiều, tôi đặt trước nên giá cũng khá ưu đãi do đó rất hài lòng về chuyến đi”, anh Năm nói.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Trong diễn tiến của tình trạng đông nghẹt, đại diện trạm thu phí T3 thuộc Công ty Cổ phần Phát triển đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ) cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ lượng xe lưu thông qua trạm về Bà Rịa- Vũng Tàu đã tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với ngày thường.

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Từ 6h đến 14h chiều 30/4, lượng xe qua Trạm T3 khoảng 14.000 lượt (chưa kể xe thu phí theo tháng), tăng 2,5 lần so với ngày thường. Dự kiến, dịp lễ này, lượng xe qua trạm thu phí T3 là khoảng 40.000lượt/ ngày. Để xe qua trạm nhanh chóng, bảo đảm quá trình lưu thông và không xảy ra tắc nghẽn, Trạm T3 đã thực hiện đã mở thêm hai làn đường hướng về Vũng Tàu, tăng số làn thành 5.

Clip: Biển Vũng Tàu đông nghẹt lễ 30/4-1/5

Thêm một số hình ảnh:

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Bất chấp Covid-19, biển Vũng Tàu đông nghẹt

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nói rằng mỗi năm lễ 30/4 – 1/5 du khách đều đến Vũng Tàu rất đông.

"Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị. Các phường có các nhiệm vụ chi tiết để tổ chức thực hiện công việc một cách tốt nhất phuc vụ du khách trên nguyên tắc thành phố du lịch sạch, an toàn.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị thường xuyên đi làm nhiệm vụ và nhắc nhở du khách phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không gây mất vệ sinh trong các khu công cộng.

Những trường hợp du khách không thực hiện theo đúng chỉ đạo sẽ lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp cố tình", ông Thảnh nói.

 

Nha Mẫn
Theo Dân Việt