Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:25
RSS

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội trong đêm

Chủ nhật, 19/02/2017, 09:40 (GMT+7)

Vào khoảng 2h sáng ngày 19/2, 2 đầu máy và 2 toa chở khách thuộc dự án đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông đã được vận chuyển về khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) để chuẩn bị lắp ráp.

Theo ghi nhận của PV Đời sống Plus, 2 đầu máy và 2 toa tàu được các xe siêu trường siêu trọng vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội vào rạng sáng ngày 19/2. Để tránh ùn tắc xe vận chuyển phải đi đường vòng theo lộ trình từ cảng Hạ Long (Hải Phòng) theo QL 5 cũ, rẽ về QL 10, qua Thái Bình, rồi đi qua Phủ Lý (Hà Nam), ra quốc lộ 1A cũ rồi mới về Hà Nội và tập kết tại đường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 12/2, 2 đầu máy và 2 toa chở khách thuộc dự án đường sắt cao tốc Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đã cập cảng cá Hạ Long (Ngô Quyền, Hải Phòng). Đến 16h cùng ngày, các thiết bị đã được bốc xếp lên bờ.

Được biết, đây là mã hàng đầu tiên và còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam Mỗi đầu máy có trọng lượng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m; toa chở khách nặng 32 tấn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận lại được:

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội

Vào 2h sáng ngày 19/2, hai toa tàu và 2 đầu tàu đã được vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội bằng xe siêu trường siêu trọng. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 2

Đầu máy và toa chở khách được phủ bạt kín và niêm phong trong quá trình vận chuyển. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 3

Mỗi đầu máy có trọng lượng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m, toa chở khách nặng 32 tấn. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 4

Mỗi toa tàu có 04 bánh tiếp nối với đường ray đường sắt trên cao. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 6

Các thiết bị được niêm phong vào chằng rất kỹ. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 6

Các hộp chức năng công tác tiếp đất, nạp điện cho mô tơ, kiểm soát nhiên liệu. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 7

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Phương, Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, theo lịch dự kiến, tối 19/2, rạng sáng 20/2 đơn vị sẽ thực hiện lắp ráp các đầu máy, toa tàu vào hệ thống. Ảnh Phương Nguyễn

Toa tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội 8

Các xe siêu trường siêu trọng được đi từ Hải Phòng về đỗ tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Các xe được chằng cẩn thận và đánh số xe từ 1 đến 4. Ảnh Phương Nguyễn

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, hết quý I/2017, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc bao gồm các nhà ga và các công trình kiến trúc trong khu Depot. Tháng 3/2017 sẽ bắt đầu lắp đặt tuần tự các hạng mục chuyên ngành thiết bị và hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 7/2017. Đến 1/10/2017, các đoàn tàu sẽ tiến hành chạy thử.

Phương Nguyễn
Theo Đời sống Plus