Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:32
RSS

Tình tiết mới nhất vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong bất thường

Thứ ba, 14/04/2020, 12:21 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) thông tin mới nhất liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong bất thường.

Tình tiết mới nhất vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong bất thường

Khu vực giếng trời hiện trường vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Ảnh: Trí thức trẻ

Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) đang mở rộng điều tra liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín- giảng viên đại học Ngân hàng TP.HCM rơi lầu tử vong, trong đó tiến hành phối hợp với VKSND kiểm tra lại hiện trường vụ việc và phát đi thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan.

Cụ thể, quá trình kiểm tra lại hiện trường, Công an TP.HCM đã kiểm tra các camera an ninh chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè), tuy nhiên căn hộ nơi xảy ra vụ việc chưa được niêm phong.

Chiều ngày 13/4, PC01 đã tiếp nhận tố giác về tội phạm liên quan đến vụ việc TS Bùi Quang Tín tử vong. Nguồn tin này cho biết, vào chiều ngày 5/4, nhân chứng nghe thấy một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm của chung cư. Sau đó, nhân chứng đã đi đến xem và phát hiện có người rơi lầu nằm tử vong tại khu vực này.

Thông tin trên Đất Việt, sáng cùng ngày, luật sư Trần Văn Quynh - người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình TS Bùi Quang Tín cho hay, cơ quan chức năng đã tìm thấy một chiếc kính trong căn hộ của đồng nghiệp - nơi ông Tín tham gia nhậu cùng nhóm 8 người trước khi rơi lầu tử vong vào chiều ngày 5/4.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Tín) cho biết, đã chính thức gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM khởi tố vụ án hình sự. Thông tin trên Tri thức trực tuyến, theo đơn gửi đến nhà chức trách, bà Bích cho rằng ông Tín trước khi chết là người có tâm huyết với nghề, được bổ nhiệm phụ trách Phòng truyền thông và tuyển sinh của trường ĐH Ngân hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình công tác, ông Tín bị nhiều sức ép từ lãnh đạo và phòng ban nội bộ do có “lợi ích nhóm” và thường nhận được các tin nhắn đe dọa nên phải từ chức. Nhận thấy cái của ông Tín có quá nhiều điều “bất thường”, lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn. Chính vì vậy, bà Bích đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự, điều tra sáng tỏ cái chết của chồng mình.

Pháp luật TP HCM cho hay, bà Bích lo lắng có người gây nguy hiểm cho 3 mẹ con của mình nên đề nghị Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM có phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình. Ngoài ra, trong đơn bà Bích nêu rằng lan can của chung cư có chiều cao khoảng 1,4m, thành phía trên bằng kim loại, ở giữa có những song chăn ngang giãn cách đều khoảng 10cm, như vậy nếu ông Tín lọt xuống một cách tự nhiên là đều không thể.

Bên cạnh đó, ông Trung (Phó hiệu trưởng ĐH Ngân hàng, người ở lại sau cùng với ông Tín) khai rằng ông Tín ra về và sau đó xảy ra sự việc. Tuy nhiên, tại phòng khách của ông Dũng (chủ nhà) còn để 2 chiếc điện thoại của ông Tín và đôi dép của nạn nhân vẫn để trước cửa phòng.

Ngoài ra, người vợ còn cho rằng mắt chồng mình bị cận nặng. Tuy nhiên, tại hiện trường và căn hộ của ông Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ mắt kính hay bất kỳ mảnh kính vỡ nào là điều bất hợp lý.

Trên chiếc ghế (đã gãy lưng) được cơ quan cảnh sát thu giữ, vị trí chiếc ghế đặt ngay cạnh lan can hàng rào ban công có dấu giày và dấu chân, có 1 đoạn tương đương thân người và giữa trên thành lan can đã sạch bụi.

Tiếp đến, tại buổi chứng kiến khám nghiệm tử thi, gia đình thấy điều hết sức bất thường là bao tử ông Tín trống rỗng. “Tại sao chồng tôi được mời đi ăn cơm trưa mà không có một thứ gì trong bao tử? Có phải lúc đó anh đã mất ý thức?”, bà Bích đặt nghi vấn.

Trước đó, sáng 10/4, ông an TP HCM phối hợp với VKSND TP và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục khám nghiệm hiện trường khu vực giếng trời sảnh D2, chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè), nơi tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong.

Như đã đưa tin, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) đã mời 8 người về dùng cơm trưa tại căn hộ tầng 14 căn hộ của chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3), trong đó có nạn nhân là ông Bùi Quang Tín.

Thông tin cho biết 8 người (trừ ông Bùi Hữu Toàn - hiệu trưởng trường, lái xe không uống rượu, bia) đã uống 3 chai rượu mạnh và 12 chai bia. Khoảng 15h cùng ngày, nhiều người ra về, riêng ông Nguyễn Đức Trung (Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng) và ông Bùi Quang Tín ở lại. Đến khoảng hơn 17h xảy ra sự việc ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất và tử vong.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN