Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:39
RSS

Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa bị nhiễm virus corona ra sao?

Thứ sáu, 31/01/2020, 07:43 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân bị nhiễm virus corona.

Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa bị nhiễm virus corona ra sao?

Bệnh nhân T. đã hết sôt ngày thứ 3. Ảnh: TT

Chiều 30/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình sức khỏe  nữ bệnh nhân N.T.T. (25 tuổi, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) dương tính với virus corona.

Theo đó, bác sĩ Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - cho biết hiện bệnh nhân N.T.T. đã hết sốt ngày thứ 3, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện vừa lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân T. gửi lên tuyến trung ương xét nghiệm. Nếu qua 3 lần xét nghiệm, kết quả âm tính với virus corona, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Trước đó, chiều 24/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân N.T.T. có biểu hiện sốt, đau ngực, ho. Qua tìm hiểu, các bác sĩ biết bệnh nhân vừa trở về từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) 7 ngày. Cơ quan chức năng tỉnh đã lấy mẫu và gửi đi phân tích, xét nghiệm.

Chiều 28/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tiếp nhận 2 nam bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, tức ngực. Hai nam bệnh nhân này gồm 1 người 22 tuổi quê huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) làm việc từ khu vực Quảng Ninh - Móng Cái giáp Trung Quốc; người còn lại 25 tuổi quê ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) làm việc ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến nay, cả hai bệnh nhân nêu trên đều có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp, chưa có dấu hiệu viêm phổi. Bệnh nhân thứ nhất âm tính với cúm A, bệnh nhân thứ 2 dương tính với cúm A.

Do cả hai nam bệnh nhân đều có yếu tố dịch bệnh là đi từ vùng dịch do virus corona gây nên trở về địa phương nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện điều trị các triệu chứng, cách ly đặc biệt với người bệnh theo quy định và lấy mẫu bệnh phẩm gửi lên tuyến trung ương để xét nghiệm.

Trước tình hình này, các ngành, địa phương của tỉnh đang thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh từ virus corona.

UBND tỉnh cũng vừa chỉ đạo các địa phương không nên tổ chức các lễ hội tập trung đông người, khuyến cáo người dân hạn chế đến các lễ hội đông người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN