Thứ ba, 23/04/2024 | 15:45
RSS

Tình hình sức khỏe của hiệu trưởng trong vụ ô tô lao xuống vực

Thứ bảy, 03/10/2020, 15:31 (GMT+7)

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã thông tin về tình hình sức khỏe của thầy hiệu trưởng trong vụ ô tô lao xuống vực.

Sự kiện:
Nghệ An

Tình hình sức khỏe của hiệu trưởng vụ ô tô lao xuống vực

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 3/10, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã thông tin về tình hình sức khỏe của thầy Xồng Bá Cha (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2) trong vụ ô tô lao xuống vực.

Theo đó, sau quá trình điều trị hiện sức khỏe thầy Cha đã dần ổn định và có thể nói chuyện được với mọi người.

Trước đó, khoảng 5h chiều ngày 2/10, ô tô bán tải biển Nghệ An chở ba thầy cô giáo của Trường Tiểu học 2 Mỹ Lý trên đường đi dạy học về. Thời điểm này trên xe gồm: Thầy Xồng Bá Cha, thầy Nguyễn Đình Dần (SN 1974, Phó Hiệu trưởng Tiểu học 2 Mỹ Lý) và cô Lữ Thị Khuyên (SN 1989, là giáo viên).

Khi di chuyển qua bản Yên Hòa thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu. Phát hiện vụ tai nạn, mọi người hô hoán đưa cả 3 thầy, cô giáo đi cấp cứu. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở nên việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 4h đồng hồ, lực lượng chức năng mới chuyển các thầy, cô giáo ra trung tâm y tế huyện. Do vết thương quá nặng, thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong trước đó. Riêng thầy Cha đang được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN