Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:22
RSS

Tin tức trong ngày 5/6: Phát động chương trình nhắn tin ‘Tri ân liệt sĩ – 2020’

Thứ sáu, 05/06/2020, 15:20 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 5/6 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: đề xuất 4.827 tỉ đồng xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu bộ hành có thang máy đầu tiên trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bắt đầu hoạt động…

Đề xuất 4.827 tỉ đồng xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tin tức trong ngày 5/6, Bộ giao thông vận tải vừa trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Vĩnh Long, Đồng Tháp) giai đoạn 1. Theo đó xây dựng tuyến cao tốc này dài khoảng 22,97km.

Điểm đầu là đoạn kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 tại thành phố Vĩnh Long, và điểm cuối tại nút giao thông Chà Và kết nối quốc lộ 1 (Vĩnh Long).

Tin tức trong ngày 5/6, phát động chương trình nhắn tin Tri ân liệt sĩ 2020

Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Giai đoạn 1 xây dựng mặt đường cao tốc rộng 17m cho 4 làn xe lưu thông, đến giai đoạn hoàn chỉnh xây dựng mặt đường cao tốc rộng 32,25m cho 6 làn xe lưu thông. Tổng vốn đầu tư tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 là 4.827,3 tỉ đồng.

Trước đó ngày 2/6, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã thẩm định dự án trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long tiếp thu giải trình, và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến cuối năm 2020 khởi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 và cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2022 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023.

Cầu bộ hành có thang máy đầu tiên trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bắt đầu hoạt động

Sáng ngày 5/6, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM cùng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu bộ hành có thang máy đầu tiên tại TP.HCM trước cổng bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh - giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, cầu bộ hành trước  Bệnh viện Ung bướu, quận Bình Thạnh được khởi công từ tháng 12/2019, đây là một trong những cầu bộ hành hiện đại nhất tại TP.HCM hiện nay.

Tin tức trong ngày 5/6, phát động chương trình nhắn tin Tri ân liệt sĩ 2020

Cầu bộ hành có thang máy đầu tiên tại TP.HCM

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM cho biết cầu bộ hành dài 22m, rộng 3m với độ tĩnh không tối thiểu đạt 4,75m để xe cộ lưu thông bên dưới dễ dàng. 

Việc xây dựng, đưa vào khai thác cầu bộ hành này là rất cần thiết và phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đây. Trên cầu được trang bị đầy đủ hệ thống camera quan sát, đèn chiếu sáng, đặc biệt, cầu bộ hành này có thang máy ở 2 đầu phục vụ bệnh nhân cũng như việc di chuyển băng ca giữa 2 cơ sở của bệnh viện.

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ – 2020”

Hôm nay ngày 5/6, tại Hà Nội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020” đến đồng bào, chiến sĩ cả nước. 

Tin tức trong ngày 5/6, phát động chương trình nhắn tin Tri ân liệt sĩ 2020

Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020”

Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020” được tính từ 0h ngày 1/6 đến hết 24h ngày 30/7/2020. Trong khoảng thời gian này, các tổ chức, cá nhân soạn tin nhắn theo cú pháp: TALS gửi 1405 sẽ ủng hộ các gia đình liệt sĩ 20.000 đồng/tin, không hạn chế số lượng tin nhắn.

Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình dùng để hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN