Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:09
RSS

Tin tức trong ngày 27/5: Mưa lốc trong đêm gây hại nặng nề tại Lào Cai

Thứ tư, 27/05/2020, 15:06 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 27/5 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: cứ mỗi ngày lại có 7 trẻ em bị xâm hại tại Việt Nam; đốn cây phượng còn lại ở trường THCS Bạch Đằng…

Mưa lốc trong đêm gây hại nặng nề tại Lào Cai

Tin tức trong ngày 27/5, đêm ngày 26/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 25 – 30mm, cá biệt một số xã, thị trấn của huyện Bảo Yên có mưa to đến rất to, như Việt Tiến (51,6mm), Phố Ràng (79mm), Long Phúc (115mm).

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lốc xuất hiện cũng gây thiệt hại tại một số địa phương. Cụ thể, tại xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, gió lốc mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 trong cơn dông đã làm tốc mái hoàn toàn 1 nhà dân.

Tin tức trong ngày 27/5, mưa lốc trong đêm gây hại nặng nề tại Lào Cai

Mưa dông gây thiệt hại tại một số địa phương ở Lào Cai

Tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 1 hộ dân, gây sạt lở nhà công vụ Trường mầm non xã. Huyện Mường Khương có 4 nhà dân bị hư hại vì dông lốc, trong đó có 01 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 01 hộ bị thiệt hại 70%, có 02 hộ thiệt hại từ 30-50%. Ngoài ra, gió xoáy mạnh làm gãy đổ toàn bộ 6 héc ta chuối trên nương đang trong thời kỳ trổ buồng.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 27/5, tại nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa dông, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm về sáng sớm. Đợt mưa dông này có khả năng sẽ kéo dài đến hết ngày 28/5.

Cứ mỗi ngày lại có 7 trẻ em bị xâm hại tại Việt Nam

Hôm nay ngày 27/5, Quốc hội đã họp bàn về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em", trong giai đoạn giám sát (từ 1/1/2015 đến 30/6/2019) có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại.

Tin tức trong ngày 27/5, mưa lốc trong đêm gây hại nặng nề tại Lào Cai

Tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại

Trong đó, có 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục; 857 trẻ bị bạo lực; 106 trẻ bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt; 1.314 trẻ bị xâm hại bằng các hình thức khác.

Đáng chú ý, riêng 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến, với 1.400 em, gần bằng 80% số lượng trẻ em bị xâm hại trong cả năm 2018 (1.779 trẻ). Tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại.

 

Đốn cây phượng còn lại ở trường THCS Bạch Đằng, học sinh đi học trở lại bình thường

Trong sáng nay 27/5, trường THCS Bạch Đằng đã tiến hành đốn cây phượng còn lại trong sân trường. Công tác này được thực hiện trong thời gian học của học sinh nên hạn chế tối đa việc học sinh đi lại trong sân trường vào thời gian thi công.

Tin tức trong ngày 27/5, mưa lốc trong đêm gây hại nặng nề tại Lào Cai

 Trường THCS Bạch Đằng đã tiến hành đốn cây phượng còn lại trong sân trường

Trước đó, sáng ngày 26/5 tại trường THCS Bạch Đằng một sự việc đau lòng đã xảy ra khi cây phượng trong sân trường bất ngờ bị bật gốc khiến 1 học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương.

Sau sự việc đáng tiếc xảy ra vào ngày hôm qua, các công tác hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, học sinh các khối vẫn duy trì lịch học. Học sinh được các thầy cô dặn dò hạn chế xuống sân trường trong quá trình thi công, sau thi công các em được xuống sân chơi bình thường.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN