Thứ hai, 22/04/2024 | 06:45
RSS

Tin tức thời tiết ngày 3/5/2020: Bắc Bộ và Nam Bộ trời nắng nóng

Thứ bảy, 02/05/2020, 21:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 3/5, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, có mưa và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 3/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 3/5, khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 3/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 3/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 3/5/2020, Bắc Bộ và Nam Bộ trời nắng nóng

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 3/4/2020

Trời có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 3/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 3/5/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 3/5/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN