Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:23
RSS

Tin tức thời tiết ngày 1/5/2020: Bắc Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Thứ năm, 30/04/2020, 20:27 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa; nhiệt độ cao nhất là 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 1/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 1/5, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 1/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 1/5/2020, Bắc Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 1/5/2020

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 1/4/2020

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 1/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 1/5/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 1/5/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN